05/05/2017 19:12 GMT+7

​Đề nghị cấm bán thực phẩm chức năng đa cấp

L.ANH
L.ANH

TTO - Tại tọa đàm trực tuyến về xây dựng khung pháp lý quản lý thực phẩm chức năng tổ chức ngày 5-5, ông Trần Đáng, chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN, cho biết Bộ Y tế đã đề xuất Bộ Công thương cấm bán thực phẩm chức năng theo hình thức đa cấp.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, Nguyễn Huy Quang cho rằng hiện thực phẩm chức năng đang được xếp vào nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhưng các mạng kinh doanh đa cấp thường quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng thần kỳ, như thần dược, đẩy giá sản phẩm lên cao hơn nhiều so với giá trị.

“Đây cũng là biến tướng của kinh doanh thực phẩm chức năng, làm nhiều người tin mua và thậm chí bị lừa do chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo, trong khi giá quá cao.

Hiện Hiệp hội và các cơ quan chức năng đang cùng bàn về các quy định quản lý thực phẩm chức năng mới và phù hợp hơn.

Cũng từng có đề xuất cho phép bác sĩ kê đơn thực phẩm chức năng, nhưng khắp thế giới bác sĩ chỉ kê đơn thuốc, không bác sĩ nào kê đơn thực phẩm chức năng”- ông Quang cho hay.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên