12/04/2022 18:47 GMT+7

Đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm trường hợp mua bán bảo hiểm xã hội

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm trường hợp mua bán bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm trường hợp mua bán bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ về việc mua bán bảo hiểm xã hội hiện nay - Ảnh: TỐNG GIÁP

Lễ ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động ngày 12-4 có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng đại diện các bộ ngành liên quan.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết các nước đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia phục hồi thị trường lao động nhanh nhất. Để đạt được kết quả đó, trong hai năm qua, Chính phủ đã giải ngân trên 80.000 tỉ đồng, qua đó hỗ trợ khoảng 50 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tuy vậy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhìn nhận rằng một bộ phận người dân còn có đời sống vất vả, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh… Điều này dẫn tới một bộ phận người lao động vì trước mắt mà rút bảo hiểm xã hội một lần, đây là hệ lụy lớn.

Do vậy, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề nghị các bên tuyên truyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, không đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.

Dịp này, người đứng đầu Bộ Lao động - thương binh và xã hội đề nghị Bộ Công an phối hợp nghiên cứu, xem xét, xử lý nghiêm trường hợp trục lợi chính sách, lợi dụng lúc khó khăn của công nhân để mua bán bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm trường hợp mua bán bảo hiểm xã hội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia ký kết chương trình phối hợp - Ảnh: TỐNG GIÁP

Về cụ thể chương trình phối hợp, các bên sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; kết nối cung cầu và phát triển thị trường lao động bền vững; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội. Mục tiêu lâu dài là tăng tỉ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 45% và đạt 60% năm 2030.

Bộ Lao động - thương binh và xã hội sẽ đề xuất Chính phủ sớm tổng kết tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93 của Quốc hội, qua đó xem xét báo cáo với Quốc hội nhằm điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Người dân đổ dồn làm thủ tục bảo hiểm xã hội một lần, nhiều nơi quá tải Người dân đổ dồn làm thủ tục bảo hiểm xã hội một lần, nhiều nơi quá tải

TTO - Nhiều ngày nay, lượng người đổ đến làm thủ tục bảo hiểm xã hội một lần tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM tăng nhanh. Tại một số điểm làm thủ tục, người dân đến từ rất sớm để lấy số thứ tự, chờ được làm thủ tục trong ngày.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên