18/09/2010 08:01 GMT+7

Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Chiều 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Dự kiến kỳ họp sẽ khai mạc ngày 20-10, bế mạc ngày 27-11.

Lấy 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để Vinashin trả nợ

pEyvG24t.jpgPhóng to
Sản xuất tại Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng (Hải Phòng) - Ảnh: Nguyễn Duy

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ có báo cáo về tình hình Vinashin gửi đại biểu Quốc hội. Ông Bình nói: “Vấn đề này tôi đã đề cập ở phiên họp lần trước, nay nhắc lại vì nhiều khả năng đến kỳ họp tới đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn về Vinashin. Vừa qua báo chí cũng như trên mạng đã có rất nhiều bài viết phân tích kỹ vấn đề Vinashin cả mặt được cũng như mặt chưa được.

Với lượng thông tin nhiều chiều như thế thì Chính phủ nên có báo cáo chính thức gửi đại biểu Quốc hội để đại biểu nghiên cứu”. Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Về tình hình Vinashin nên chủ động, có thể là có báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội và nếu có thời gian cần thiết (Chính phủ) có thể trình bày vấn đề này”.

Ông Phúc cũng cho biết Thủ tướng đề nghị đại biểu có chất vấn sớm để Thủ tướng chủ động hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận theo hướng “các ý kiến đã nhất trí việc Chính phủ nên có báo cáo về tình hình Vinashin, sớm gửi đại biểu Quốc hội”.

Tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát các vấn đề quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác đối ngoại của Nhà nước; tình hình quốc phòng, an ninh sẽ được gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp nêu trên Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua chín dự án luật và một dự thảo nghị quyết; trình Quốc hội cho ý kiến chín dự án luật. Quốc hội dự kiến bố trí một ngày thảo luận tổ về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung một số báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về: kết quả thực hiện chương trình trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2010 và dự kiến chương trình trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; tình hình cho các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng.

Đồng thời, trong báo cáo về công tác thi hành án đề cập rõ thêm công tác đặc xá và trong báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm làm rõ thêm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; dự án Luật phòng chống mua bán người.

Tin bài liên quan:

Yêu cầu Vinashin rà soát toàn bộ công nợBắt 4 cán bộ cao cấp của VinashinÔng Nguyễn Quốc Ánh làm quyền tổng giám đốc VinashinĐình chỉ chức vụ tổng giám đốc điều hành VinashinBổ nhiệm tổng giám đốc điều hành mới của VinashinVụ Vinashin: Xử lý nghiêm các cá nhân có sai phạmBắt nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh BìnhCông bố quyết định đình chỉ chức vụ ông Phạm Thanh BìnhTròng trành VinashinĐánh giá hiệu quả dự án của Vinashin ở Hải Phòng

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên