28/12/2019 15:26 GMT+7

Để cha mẹ không còn phải lo mỗi khi con em mình đi ra đường

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn năm 2020 có chuyển biến mạnh mẽ hơn về an toàn giao thông để ‘Gia đình không phải lo con em mình ra đường đi học chiều nay không biết có về hay không’.

Để cha mẹ không còn phải lo mỗi khi con em mình đi ra đường - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Mong muốn đó được phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia - bày tỏ trong hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 vào sáng 28-12.

Phó Thủ tướng đánh giá năm 2019, công tác đảm bảo AGTG thu được những kết quả tích cực. Lần đầu tiên từ năm 2014, số người chết, người bị thương, số vụ tai nạn giao thông giảm trên 5%... 

Số người chết vì tai nạn giao thông của năm 2019 là 7.641 người tương đương con số của năm 2000. Trong khi đó dân số từ năm 2000 đến nay tăng 16 triệu người, phương tiện giao thông đường bộ tăng gấp 9 lần từ 7 triệu xe lên 63 triệu xe.

"Năm nay, tai nạn do ô tô khách giảm sâu. Việc xử lý điểm đen tốt như góp phần giảm tai nạn như đèo Lò Xo không có người chết do tai nạn trong khi những năm trước mỗi năm có vài ba vụ và chết nhiều người… Xử lý điểm đen đem hiệu quả cao, kết quả rất tốt" - phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân năm 2020 có sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

"Gia đình không phải lo con em mình ra đường đi học chiều nay không biết có về hay không? Quyết liệt hơn nữa với việc ngăn ngừa tai nạn gây ra thương vong" - phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết từ tháng 6-2019, Tổng cục Đường bộ và Cục Cảnh sát giao thông đã chia sẻ dữ liệu bằng lái xe, qua đó cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 3.600 bằng lái giả.

Để cha mẹ không còn phải lo mỗi khi con em mình đi ra đường - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhận định uống rượu bia rồi lái xe là nguy hiểm không chừa một ai - Ảnh: TUẤN PHÙNG

"Từ tháng 6- 2020, chúng tôi sẽ đưa mã QR (mã hai chiều) vào bằng lái cấp mới để lực lượng cảnh sát giao thông dùng phần mềm trên điện thoại quét bằng lái để biết thật giả nhanh chóng" - ông Huyện cho biết thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an, cho biết năm 2019 Bộ Công an đã phá vụ án buôn bán xăng giả có những chất xúc tác gây kích thích cháy xe. Sau khi phá án, khởi tố 32 người, tình trạng cháy nổ xe giảm hẳn.

Ông Ngọc đề nghị cần tuyên truyền để Luật phòng chống tác hại của rượu bia khi ra đời có hiệu lực ngay tức khắc. 

"Nghiên cứu có thể bổ sung hình thức thông báo vi phạm về cơ quan, địa phương. Uống rượu bia rồi lái xe rất nguy hiểm không chừa bất cứ ai. Có những người là lãnh đạo các cấp khác nhau cũng thích lái xe nhưng vẫn dùng rượu bia rồi lái xe gây tai nạn đã bị xử tù" - ông Ngọc lưu ý.

Theo số liệu được Ủy ban ATGT Quốc gia công bố từ ngày 16-12-2018 đến 14-12-2019 cả nước xảy ra 17.661 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.641 người, bị thương 13.678 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 1.254 vụ (giảm 6,63%), số người chết giảm 593 người (giảm 7,20%), số người bị thương giảm 1.252 người (giảm 8,39%).

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên