12/05/2023 12:39 GMT+7

Đẩy mạnh hợp tác ngoại giao khoa học để giảm bớt tranh chấp quốc tế

Đó là một trong những nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành và Liên minh Nghị viện thế giới vừa được ký kết.

Đẩy mạnh hợp tác ngoại giao khoa học để giảm bớt tranh chấp quốc tế - Ảnh 1.

GS Jean Trần Thanh Vân, đồng sáng lập và là giám đốc ICISE và ông Martin Chungong, tổng thư ký IPU - Ảnh: TTXVN

Theo tin từ Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), ngày 11-5, tại Geneva, Thụy Sĩ, giáo sư Jean Trần Thanh Vân đã đại diện ICISE ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). 

Chương trình nhằm mục tiêu đẩy mạnh hợp tác để thực hiện cam kết chung là xây dựng và phát triển cầu nối giữa chính sách và khoa học.

Theo đó, ICISE và IPU cho biết sẽ thực hiện các dự án hợp tác chung để không chỉ đạt được mục tiêu chiến lược chung của cả hai tổ chức, mà còn góp phần giảm bớt căng thẳng và tranh chấp quốc tế thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại, bằng việc đẩy mạnh các công cụ và cơ chế ngoại giao khoa học nghị viện đa phương thông qua Nhóm Công tác về khoa học và công nghệ của IPU.

Hai tổ chức cũng đặt mục tiêu sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đón đầu, nhằm phát triển các giải pháp toàn cầu và toàn diện cho một tương lai bền vững.

"Với thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay, tôi rất hy vọng rằng một số sáng kiến kết hợp thế mạnh của cả hai tổ chức sẽ có thể mở ra sức mạnh hợp tác giữa cộng đồng khoa học và hoạch định chính sách để phụng sự lợi ích công", giáo sư Jean Trần Thanh Vân, đồng sáng lập và là giám đốc ICISE, chia sẻ.

Được biết, dự án hợp tác chung đầu tiên sẽ được khởi động vào tháng 7-2023, khi ICISE đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị viện khoa học vì hòa bình của IPU tại trung tâm ở Quy Nhơn, Việt Nam. 

Các nghị sĩ và chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước sẽ nhóm họp trong 3 ngày để thảo luận về các chủ đề liên quan đến an ninh và mất an ninh nguồn nước, vốn đang là thách thức nổi cộm của thế giới hiện nay.

ICISE đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được ủy quyền bởi Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam. Đây là điểm đến của các nhà khoa học từ các nước phát triển và đang phát triển trên khắp thế giới, đồng thời phát triển các dự án thúc đẩy văn hóa và giáo dục. 

Mỗi năm, ICISE tổ chức 10-12 hội nghị khoa học quốc tế cấp cao.

Còn IPU là một tổ chức toàn cầu, hiện có thành viên là các nghị viện quốc gia của 179 quốc gia là thành viên của IPU và 14 hội nghị viên là thành viên liên kết.

Hàng trăm giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới về Quy Nhơn chia sẻ kiến thức khoa học với giới trẻHàng trăm giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới về Quy Nhơn chia sẻ kiến thức khoa học với giới trẻ

TTO - Ngày 11-7, hàng trăm giáo sư, tiến sĩ khoa học trong và ngoài nước cùng học sinh tiêu biểu 5 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tham dự hội nghị khoa học quốc tế “Điện tử lượng tử tô pô tương tác trực diện” tại Trung tâm ICISE (TP Quy Nhơn).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên