21/12/2019 18:35 GMT+7

Đầu tuần tới, viện kiểm sát sẽ xin lỗi người '18 năm mang thân phận bị can oan' ở Nha Trang

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa gởi giấy mời ông Thái Xuân Đàn, người 18 năm nay mang thân phận bị can oan trái, dự buổi cải chính và xin lỗi công khai vào đầu tuần tới.

Đầu tuần tới, viện kiểm sát sẽ xin lỗi người 18 năm mang thân phận bị can oan ở Nha Trang - Ảnh 1.

Giấy mời gia đình ông Thái Xuân Đàn dự buổi cải chính, xin lỗi công khai - Ảnh: D.TH. chụp lại

Chiều 21-12, ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú TP Nha Trang) cho biết ông và gia đình đã nhận được giấy mời của viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang mời đến dự buổi lễ xin lỗi và cải chính công khai, phục hồi danh dự đối với trường hợp của ông.

Theo giấy mời, buổi xin lỗi được tiến hành lúc 9h sáng 24-12 tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Điềm Trung (xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), địa phương nơi cư trú của ông Đàn.

Đầu tuần tới, viện kiểm sát sẽ xin lỗi người 18 năm mang thân phận bị can oan ở Nha Trang - Ảnh 2.

Ông Thái Xuân Đàn trình bày câu chuyện 18 năm mang thân phận bị can oan trái của mình - Ảnh: DUY THANH

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, năm 2001 ông Đàn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa khởi tố, sau đó Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "cố ý gây thương tích". Dù ông kêu oan nhưng năm 2004, khi đưa ra xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa vẫn tuyên ông phạm tội danh nêu trên và xử phạt 3 năm tù.

Năm 2005, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm đối với ông Đàn để điều tra lại vì nhận định các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, toàn diện để kết tội bị cáo.

Sau khi điều tra lại vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn kết luận ông Đàn phạm tội "cố ý gây thương tích" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án để Viện KSND TP Nha Trang truy tố.

Viện KSND TP Nha Trang sau đó đã truy tố, rồi rút quyết định truy tố, rồi truy tố lại và cuối cùng ngày 9-5-2012, viện ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Thái Xuân Đàn do quá trình điều tra không đủ cơ sở kết tội.

Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2019, khi ông Đàn gửi đơn khiếu nại mới nhận được bản sao của quyết định đình chỉ bị can nêu trên. Từ đó, ông mới yêu cầu cơ quan truy tố oan cho ông phải đính chính, xin lỗi công khai để phục hồi danh dự cho ông. 

Cho đến trước ngày được xin lỗi, ông Đàn phải mang thân phận bị can oan trái đúng 18 năm.

Ông Đàn cũng cho biết về việc bồi thường các tổn thất do bị truy tố oan gây ra ông sẽ có yêu cầu sau.

Pháp đình lương tâm tái hiện những bi kịch cuộc đời từ án oan Pháp đình lương tâm tái hiện những bi kịch cuộc đời từ án oan

TTO - Bi kịch nối tiếp bi kịch cứ diễn ra trong một gia đình xuất phát từ bản án oan của mấy chục năm trước, câu chuyện của 30 tập phim truyền hình mới Pháp đình lương tâm nóng hổi tính thời sự.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên