07/01/2020 20:45 GMT+7

'Đau lòng' khi công nhân xây nhà ở trái phép bị cưỡng chế

A LỘC
A LỘC

TTO - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Phú Cường, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, khi đề cập vấn đề nhà ở và xây dựng trái phép của công nhân lao động trên địa bàn.

Đau lòng khi công nhân xây nhà ở trái phép bị cưỡng chế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phú Cường - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của trung ương - Ảnh: A LỘC

Ngày 7-1, ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai, sau 4 năm thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân mỗi năm trên 8%, GDP bình quân đầu người trên 4.800 USD/người/năm, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng ổn định trên 9% /năm...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Cường, bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, thừa nhận Đảng bộ tỉnh còn có "khuyết điểm" là tình trạng xây dựng trái phép và giải quyết nhà ở cho công nhân lao động.

Theo ông Cường, Đồng Nai có khoảng 700.000 công nhân sinh sống, phần lớn trong đó phải ở trọ. Nếu lấy 50% trong số đó thì cần 350.000 căn nhà cho công nhân. Qua 5-7 năm tích lũy, những người này không đủ tiền mua nhà hoặc căn hộ trong khu dân cư nên ra nông thôn mua đất, rồi dựng nhà lên ở trái phép.

Đau lòng khi công nhân xây nhà ở trái phép bị cưỡng chế - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đề nghị Đồng Nai cần quan tâm hơn đến đời sống, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động - Ảnh: A LỘC

Song, ông Cường cho rằng đây là nhu cầu cần thiết của công nhân nên khi phải cưỡng chế không khỏi xót xa.

"Mấy trăm ngàn con người đến đây làm tăng thu cho ngân sách, tăng GDP cho địa phương mà khi xây dựng trái phép phải cưỡng chế, đau lòng lắm. Người ta ở đó là nhu cầu có thật, chứ không phải chiếm dụng, nhà cửa, con cái rất tội" - ông Cường bộc bạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá kinh tế Đồng Nai đã phát triển ở tầm quy mô lớn và có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Đồng Nai cần chú ý việc phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gắn liền với xã hội, chú ý đến môi trường để phát triển và tạo môi trường cạnh tranh tốt hơn nữa.

Thường trực Ban Bí thư thăm, dâng hương tại di tích Trung ương Cục miền Nam Thường trực Ban Bí thư thăm, dâng hương tại di tích Trung ương Cục miền Nam

TTO - Ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thăm và tặng quà tết cho công nhân, gia đình chính sách trên địa bàn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên