
Chủ biên, nữ doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ tại tọa đàm ra mắt sách ngày 27-9
Tại sự kiện ra mắt sách "Right to Win - 'Cửa thắng' của nông nghiệp Việt: Cách thức AgriS và Betrimex tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu", nhiều chuyên gia đã cùng thảo luận cách thức để nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khắt khe, từ tiêu chuẩn chất lượng đến các rào cản xanh.
Sách do nữ doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS (CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa) và Betrimex (CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre), chủ biên.
ESG không còn chỉ là "giấy thông hành"
Bà My cho biết nông nghiệp - trụ cột nuôi sống gần trăm triệu dân và là "tấm hộ chiếu mềm" của Việt Nam trong các cuộc đàm phán toàn cầu về khí hậu, môi trường, an ninh lương thực - vẫn chưa được nhìn nhận xứng tầm trên sân chơi quốc tế.
Việt Nam có sản phẩm, có con người, có đất đai, nhưng cần một khung năng lực đủ mạnh để trụ vững trong luật chơi toàn cầu.
Dẫn quan điểm từ cuốn sách vừa được ra mắt, bà My cho rằng bài học đầu tiên khi ra biển lớn là học cách tự định giá đúng chất lượng của mình, không tự hạ thấp so với Thái Lan hay Brazil. Vấn đề không nằm ở chất lượng mà còn là đánh đúng, đánh trúng - đúng kênh, đúng thị trường, đúng người mua - để sản phẩm Việt được trả giá xứng đáng.
"Cửa thắng không nằm ở việc sản xuất nhiều hơn, mà ở sản xuất thông minh hơn, thể hiện qua nông nghiệp công nghệ cao và ESG là hệ điều hành giúp doanh nghiệp Việt kết nối với thị trường toàn cầu và tiếp cận vốn xanh", bà My nhấn mạnh.
Theo đó, AgriS và Betrimex đã giới thiệu mô hình vận hành "3C" để đáp ứng mô hình kinh tế tuần hoàn với nông nghiệp. Mô hình tập trung vào 3 trụ cột: trung tâm nông nghiệp (AgriC - Agriculture Center) đóng vai trò là "la bàn nông học", trung tâm sản xuất (ProC - Production Center) làm mắt xích nâng cao giá trị và trung tâm thương mại (ComC-Commercial Center) là cửa ngõ để kết nối với thị trường toàn cầu.

Các diễn giả khách mời cùng thảo luận tại tọa đàm ra mắt sách
Dưới góc độ khác, theo ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, để thâm nhập các thị trường lớn (Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand), doanh nghiệp Việt Nam phải đi theo ESG và giảm phát thải. Đây được coi là một hiệp ước ràng buộc đối với tất cả các doanh nghiệp muốn tham gia toàn cầu.
PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) - thì cho rằng điểm đặc thù của nông nghiệp Việt là có thể tận dụng thế mạnh quốc gia với nguồn nguyên liệu dồi dào, khí hậu đa dạng.
Song, thế mạnh này chỉ phát huy khi được tích hợp công nghệ, xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ đạt chuẩn, chế biến sâu để xuất khẩu, hay ứng dụng truy xuất nguồn gốc bằng nền tảng số.
Đầu tư vào ESG sẽ tiếp tục tăng
Ông Jonathan Goh - Phó chủ tịch Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley - cho rằng chính sách toàn cầu hiện nay đang định hình dòng vốn dựa trên hiệu quả bền vững của doanh nghiệp.
"Nhà đầu tư không còn coi ESG là "điểm cộng thêm" mà là thành phần thiết yếu trong mọi quyết định. Các công ty tập trung vào ESG thường quản lý rủi ro tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn, từ đó tạo giá trị vượt trội", ông Goh nhận định.
Ông Jonathan dẫn số liệu mới nhất cho thấy hiện có 2.800 tỉ USD tài sản đang được quản lý trong các quỹ bền vững, tăng 12% chỉ từ đầu năm nay. Trong đó, khoảng 90% nhà đầu tư toàn cầu cho biết sẽ tiếp tục tăng tỉ trọng đầu tư vào ESG trong năm tới.
Tuy nhiên, nguồn vốn xanh hiện vẫn chủ yếu được các công ty với quy mô lớn tận dụng vì việc thiết lập khuôn khổ, giám sát và báo cáo chính xác đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực và năng lực.
Đứng dưới góc độ tiếp cận nguồn vốn xanh, ông khuyến nghị doanh nghiệp Việt cần tập trung củng cố ba năng lực: khung hoạt động ESG đúng với pháp lý hiện hành; hệ thống giám sát hiệu suất rà soát, theo dõi hoạt động theo thời gian theo chuẩn ESG toàn cầu và hệ thống đo lường và khả năng thể hiện năng lực với các nhà đầu tư nước ngoài để tiếp cận nguồn vốn xanh.
Theo các chuyên gia, "cửa thắng" của nông nghiệp Việt có rất nhiều chìa khóa. Trong quá trình đó cần sự phối hợp của nhiều bên liên quan để đưa nông nghiệp Việt tới gần hơn tới thị trường toàn cầu.
Ra mắt sách Right to Win: "Cửa thắng" của nông nghiệp Việt

“Right to Win - ‘Cửa thắng’ của nông nghiệp Việt” được kỳ vọng sẽ là một ấn phẩm có giá trị tham khảo, tạo động lực tri thức thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt
Cuốn sách Righ to Win: Cửa thắng của nông nghiệp Việt ghi lại những kinh nghiệm của nữ doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My và đội ngũ AgriS - Betrimex trong hành trình đưa sản phẩm từ mía và dừa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một trong những kết quả nổi bật được nhắc đến là thành công của AgriS và Betrimex không chỉ nằm ở giá trị xuất khẩu, mà quan trọng hơn là xây dựng được vị thế bền vững cho hai loại nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới.
Đồng thời phân tích cách thức tích hợp ESG từ gốc rễ chiến lược đến văn hóa vận hành doanh nghiệp - vượt xa báo cáo hay chỉ số mà hai doanh nghiệp này đã áp dụng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế, từ đó đề xuất những giải pháp, hướng đi để dẫn dắt và gắn kết với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận