
Ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắk - cho biết địa phương sẽ tổ chức đấu giá vườn sầu riêng - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 8-7, ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắk (Đắk Lắk) - cho biết xã đang gấp rút chuẩn bị để đón các doanh nghiệp tham gia đấu giá vườn sầu riêng lần đầu tiên tổ chức trên cả nước.
Theo ông, toàn xã Krông Pắk hiện có khoảng 3.000ha sầu riêng, trong đó khoảng 1.400ha đã được cấp mã số vùng trồng.
Năm nay sản lượng ước đạt khoảng 50.000 tấn, giá trị khoảng 3.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, vụ thu hoạch diễn ra trong bối cảnh 5/37 mã số vùng trồng và 6/11 cơ sở đóng gói trên địa bàn đang bị tạm dừng hoạt động, khiến đầu ra của sầu riêng gặp nhiều rủi ro.
Cũng theo ông Đại, nhiều hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng đã hoàn tất nhưng vẫn đang chờ phê duyệt. Trong thời gian này, địa phương tiếp tục tăng cường hậu kiểm, giám sát các vùng trồng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm duy trì tiêu chuẩn xuất khẩu.
Để chủ động mở rộng thị trường, xã Krông Pắk sẽ tổ chức đấu giá sầu riêng tại vườn trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Theo kế hoạch, khoảng 200ha sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP, LocalG.A.P., có mã số vùng trồng và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sẽ được lựa chọn, với sản lượng khoảng 4.600 tấn.
Theo ông, ngày 12-7, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham quan những vườn tham gia đấu giá. Trước đó, toàn bộ diện tích đã được lấy mẫu đất, lá và quả để kiểm định chất lượng, kết quả đều đạt yêu cầu. "Chúng tôi muốn doanh nghiệp trực tiếp vào vườn đánh giá quy trình sản xuất rồi mới quyết định đấu giá. Điều này vừa tạo niềm tin cho doanh nghiệp, vừa giúp nông dân bán được sản phẩm với giá sát thị trường hơn", ông Đại nói.

Sầu riêng Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN
Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ ngày 22-7 đến 20-8 theo hình thức đấu giá kín trực tiếp đối với từng vườn sầu riêng.
Song song đó là các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu vùng trồng, livestream đấu giá và tôn vinh những vườn sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần đầu tổ chức quy mô cấp tỉnh
Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 ước 446.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,1 tỉ USD.
Toàn tỉnh có 331 mã số vùng trồng xuất khẩu, trong đó sầu riêng chiếm 280 mã, cùng 54 cơ sở đóng gói; tỉnh đang đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm 165 mã số vùng trồng và 66 cơ sở đóng gói.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra từ ngày 15-8 đến 2-9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắk, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng.
Lần đầu tổ chức quy mô cấp tỉnh, lễ hội có 17 hoạt động, nổi bật như đấu giá sầu riêng tại vườn, trưng bày OCOP, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu vùng trồng, đại nhạc hội và tôn vinh người trồng sầu riêng; dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận