Đề xuất giao cấp xã quản lý mã số vùng trồng sầu riêng

TRUNG TÂN
và 1 tác giả khác

Để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng, Đắk Lắk đề nghị phân cấp cho cấp xã quản lý mã số vùng trồng.

Đề xuất giao cấp xã quản lý mã số vùng trồng - Ảnh 1.

Vùng trồng sầu riêng với diện tích lớn, có nhiều mã vùng trồng như Đắk Lắk nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TRUNG TÂN

Tại buổi làm việc ngày 7-7 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với UBND tỉnh Đắk Lắk về  quản lý mã số vùng trồng và xuất khẩu sầu riêng, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk - cho rằng nút thắt lớn nhất hiện nay là hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và phân cấp quản lý mã số vùng trồng cho cấp xã.

Theo ông Trung, cấp xã là nơi trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ từng hộ sản xuất nên phù hợp để thực hiện cấp, quản lý và hậu kiểm mã số vùng trồng. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành quy trình thống nhất để truy xuất, thu hồi sản phẩm khi phát hiện lô hàng vi phạm.

Đề xuất giao cấp xã quản lý mã số vùng trồng - Ảnh 2.

Việc quản lý chất lượng sầu riêng là một trong những yêu cầu được đặt ra để nâng cao vị thế ngành hàng tỉ đô - Ảnh: TRUNG TÂN

Từ góc nhìn công nghệ, ông Tô Nguyễn Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Tích hợp Công nghệ Netacom - cho biết nếu có sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Đắk Lắk có thể hoàn thành trong khoảng 30 ngày.

Theo ông Thành, việc quản lý nên gắn với cấp xã để vừa thuận lợi tổ chức vùng nguyên liệu, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đề nghị Bộ nên cho phép cấp mã số vùng trồng đối với diện tích cây ăn quả trồng xen nếu đáp ứng quy trình kiểm soát; đồng thời hướng dẫn phục hồi mã số sau vi phạm, hỗ trợ xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đang được thí điểm với ngành sầu riêng trước khi áp dụng rộng rãi từ ngày 1-7-2026.

"Ngày 15-7, Bộ sẽ công khai bộ thủ tục toàn trình về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng giảm, đơn giản hóa thủ tục. Việc hậu kiểm sẽ do cấp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện", ông Hiệp nói.

Đề xuất giao cấp xã quản lý mã số vùng trồng - Ảnh 4.

Mã cơ sở đóng gói sầu riêng cũng là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp, địa phương quan tâm - Ảnh: TRUNG TÂN

Tham khảo mô hình Thái Lan về quy định đóng gói sầu riêng

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Vũ Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu - cho biết Đắk Lắk hiện có 42 mã số cơ sở đóng gói, chưa đáp ứng nhu cầu xử lý sản lượng sầu riêng của tỉnh.

Ông kiến nghị tham khảo mô hình Thái Lan để đơn giản hóa quy định đối với cơ sở đóng gói. Ông cũng đề nghị có cơ chế cảnh báo hoặc thời gian khắc phục trước khi đình chỉ mã số cơ sở đóng gói, bởi nhiều rủi ro như côn trùng, nấm bệnh rất khó kiểm soát tuyệt đối.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho biết tỉnh hiện có khoảng 41.000ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 ước 446.000 tấn.

Toàn tỉnh có 331 mã số vùng trồng, riêng sầu riêng có 280 mã với 7.500ha và 42 mã số cơ sở đóng gói. Niên vụ vừa qua, sầu riêng mang về khoảng 1,1 tỉ USD xuất khẩu.

Đề xuất giao cấp xã quản lý mã số vùng trồng sầu riêng - Ảnh 6.Giá sầu riêng 'xuống đáy': Do thị trường Trung Quốc hay lỗi tại chúng ta?

Chỉ trong thời gian ngắn, giá sầu riêng liên tục giảm, nhiều nhà vườn như "ngồi trên đống lửa" vì chấp nhận hạ giá xuống thấp nhưng vẫn khó bán, nguy cơ thua lỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất