10/06/2019 09:51 GMT+7

Đạt thỏa thuận về người nhập cư, lãnh đạo Mỹ - Mexico ngợi khen nhau

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - 'Cả thế giới đều rất hào hứng với thỏa thuận mới này với Mexico vì nó sẽ rất hiệu quả', ông Trump viết. Còn Tổng thống Mexico nói ông Trump 'đã đến không phải bằng bàn tay nắm chặt mà là một bàn tay chìa ra thẳng thắn'.

Đạt thỏa thuận về người nhập cư, lãnh đạo Mỹ - Mexico ngợi khen nhau - Ảnh 1.

Người nhập cư từ Trung Mỹ vẫn bồng bế nhau tìm miền đất hứa. Trong ảnh là nhóm người từ Tecun Uman (Guatemala) vượt sông Suchiate để đến Ciudad Hidalgo (Mexico), ngày 8-6 - Ảnh: REUTERS

"Cả thế giới đều rất hào hứng với thỏa thuận mới này với Mexico vì nó sẽ rất hiệu quả" - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter ngày 8-6, không chỉ ngợi khen người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cùng Ngoại trưởng Marcelo Ebrard mà còn khẳng định Mexico đã cam kết đưa 6.000 binh sĩ ra biên giới với Mỹ để ngăn cản người nhập cư bất hợp pháp.

Tổng thống Mexico Obrador cũng lên tiếng ca ngợi thỏa thuận đạt được gần như vào giờ chót (vào ngày 7-6) nhằm tránh bị Washington áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico.

Phát biểu tại lễ mittinh ở thành phố Tijuana, thuộc khu vực biên giới Mexico - Mỹ, ông Obrador cho rằng "sẽ không có cuộc khủng hoảng kinh tế hay tài chính ở Mexico". 

Ông cũng giải thích với người dân về thái độ đàm phán của nhà lãnh đạo Mỹ: "Ông ấy đã đến không phải bằng bàn tay nắm chặt mà là một bàn tay chìa ra thẳng thắn". 

Tuy nhiên, ông không quên cảnh báo người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng nếu chỉ riêng Mexico thắt chặt kiểm soát biên giới là chưa đủ, Mỹ cũng cần phải đầu tư phát triển kinh tế ở khu vực Trung Mỹ để ngăn chặn dòng người di cư khỏi khu vực này. 

Tổng thống Obrador nhấn mạnh: "Không thể tìm ra giải pháp chỉ bằng hành động đóng cửa các đường biên giới hoặc những biện pháp cưỡng chế. Giải pháp duy nhất là đấu tranh với thực trạng nghèo đói và thiếu cơ hội để di cư không phải là lựa chọn bắt buộc".

‘Thương chiến’ Mỹ - Mexico đã được thỏa thuận ‘Thương chiến’ Mỹ - Mexico đã được thỏa thuận

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm hoãn việc áp các mức thuế quan bổ sung với hàng hóa Mexico sau khi cho biết hai nước đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề này.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên