
Nhiều khách hàng mua phải khâu nhục giả - Ảnh: VŨ TUẤN
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 19-10, ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, xác nhận đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc sau khi phát hiện thông tin về sản phẩm có dấu hiệu giả mạo khâu nhục Lạng Sơn được rao bán trên mạng.
Theo ông Ngọc, sau khi phát hiện vụ việc, ngày 16-10, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường rà soát, kiểm tra và xử lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khâu nhục giả mạo trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời gửi văn bản đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) đề nghị phối hợp xác minh thông tin về sản phẩm trên không gian mạng.
Trước đó nhiều người tiêu dùng phản ánh khi đặt mua đặc sản khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn) trên mạng, lúc nhận hàng, mở hộp bên trong là vài cục xương chân giò. Có người còn được khuyến mại thêm 2 miếng bì heo còn lởm chởm lông.
Khi bị nhiều người "bóc phốt" trên mạng xã hội, các trang Facebook: Bếp Z F.. D..., Đặc sản Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn đã khóa.
Lần theo số điện thoại, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tìm thấy thông tin đơn vị sản xuất món "đặc sản Lạng Sơn" trên có địa chỉ tại đường Phúc Diễn, phường Từ Liêm (Hà Nội).
Tuy nhiên hiện tại cơ sở ở địa chỉ này chỉ là một dãy ki ốt lụp xụp, cửa đóng im ỉm.
Theo ông Ngọc, qua rà soát thông tin vận chuyển, cơ quan chức năng xác định đơn hàng không được gửi từ Lạng Sơn, mà xuất phát từ Long Biên, Hà Nội.
Sau đó Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp xác minh, thu thập thông tin về sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Ông Ngọc cho biết sản phẩm khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn) là sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Lạng Sơn. Việc sản phẩm bị lợi dụng tên gọi để quảng cáo, kinh doanh hàng hóa không đúng nguồn gốc có thể ảnh hưởng đến uy tín đặc sản và quyền lợi người tiêu dùng.
Chủ nhãn hiệu cũng rất bức xúc việc sản phẩm của mình bị làm giả, nhưng chưa có biện pháp để bảo vệ thương hiệu.
Theo thông tin ban đầu, hàng hóa được rao bán có dấu hiệu không phải khâu nhục đúng như quảng cáo, mà chỉ là miếng xương. Tuy nhiên bản chất hàng hóa, nguồn gốc và các dấu hiệu vi phạm vẫn cần được cơ quan chức năng xác minh, kết luận.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc với mục tiêu bảo vệ uy tín sản phẩm đã được xây dựng qua nhiều năm, đồng thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tên tuổi đặc sản để gây nhầm lẫn cho người mua.
Song song đó, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua sản phẩm được quảng cáo là khâu nhục Lạng Sơn trên mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận