
Kênh dẫn nước của dự án Thủy điện Sông Liên 1 - Ảnh: N.TÂN
Ngày 30-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên, do có hành vi sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao đất trên thực địa để triển khai thi công.
Theo quyết định, Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên (trụ sở tại thôn Suối Loa, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) đã có quyết định cho thuê đất, giao đất.
Tuy nhiên việc giao đất trên thực địa chưa thực hiện, dẫu vậy công ty đã sử dụng hơn 148.540m² đất, tương đương khoảng 14,85ha, để xây dựng hạng mục kênh dẫn của dự án Thủy điện Sông Liên 1.
Hành vi này được xác định là vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể là sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao đất trên thực địa.
UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định việc doanh nghiệp triển khai thi công khi các thủ tục pháp lý về đất đai chưa hoàn chỉnh là vi phạm quy định pháp luật.
Với sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên số tiền 700 triệu đồng.
Đồng thời doanh nghiệp này bị buộc khắc phục hậu quả, cụ thể là phải hoàn tất các thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa theo đúng quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
Quyết định xử phạt cũng nêu rõ nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Số tiền phạt phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng thời gian quy định.
Động thái xử phạt này được xem là một trong những biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt đối với các dự án thủy điện.
Từng bị xử phạt vì đổ hàng chục ngàn mét khối đất, đá xuống sông
Vào năm 2023, dự án Thủy điện Sông Liên 1 cũng từng bị xử phạt do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
Cơ quan chức năng xác định trong quá trình thi công, nhà thầu của Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên đã đổ hơn 13.000m³ đất, đá xuống sông Liên tại hai vị trí khác nhau, gây ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường khu vực.
Lượng đất đá thi công được xe tải vận chuyển và đổ lấn ra lòng sông Liên, hình thành bãi thải cao gần 10m, lấn khoảng 15m ra lòng sông, kéo dài chừng 60m. Đơn vị thi công còn tận dụng bãi thải này để làm đường phục vụ vận chuyển thiết bị, máy móc cho dự án.
Với hành vi đổ thải, trữ đất đá không đúng nơi quy định, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Dự án Thủy điện Sông Liên 1 được khởi công từ tháng 5-2019, có tổng mức đầu tư 504 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 15MW.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận