Cụ thể bốn điểm được đặt bản đồ gồm: Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên - Huế, Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh và ga Huế. Tại bốn điểm này trưng bày bốn tấm bản đồ gồm: Đại Nam nhất thống toàn đồ (xuất bản năm 1834, dưới triều Minh Mạng), An Nam đại quốc họa đồ (xuất bản năm 1838), Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (xuất bản năm 1904, dưới thời nhà Thanh - Trung Quốc) và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (xuất bản năm 1940). Trên các bản đồ này đều ghi điểm cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không hề có hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; tất cả bản đồ này đều được chú thích bằng tiếng Việt, Trung, Anh.
Theo ông Dũng, việc đặt các tấm bản đồ này ở những địa điểm thuận lợi nhằm để nhân dân và du khách quốc tế biết, nhớ về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa là của VN. Ông Dũng nói thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai trưng bày những tấm bản đồ chủ quyền này nếu cơ quan, đơn vị nào có nhu cầu.
Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng đã đặt các bản đồ này tại phòng chờ của Cảng hàng không Pleiku - Gia Lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận