* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo* TP.HCM: xử lý một số vụ đầu cơ lượng lớn gạo trái phép để làm gương
Phóng to |
| Nhân viên Coop Mart Nguyễn Kiệm đang nhập gạo về siêu thị để bán cho khách hàng- Ảnh: T.T.D |
* Tại cuộc họp giữa khẩn của UBND TP Đà Nẵng sáng 28-4 với lãnh đạo các sở, ngành, ông Lữ Bằng, Phó giám đốc Sở Công thương khẳng định “nguyên nhân “sốt” giá gạo trong 2-3 ngày qua trên địa bàn là do tâm lý “số đông” và các đại lý có dấu hiệu đầu cơ, ghim hàng "làm giá". Trong sáng nay, các cơ quan chức năng đã được lệnh điều tra, thống kê và kiểm tra đột suất tất cả các đại lý gạo lớn, nhỏ trên địa bàn.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, ngay trong chiều 28-4, TP sẽ tổ chức 5 điểm bán gạo tại chợ Hàn - chợ Cồn - chợ Đống Đa - chợ Hòa Khánh và chợ An Hải Đông với giá gạo loại thường thống nhất là 9.500 đồng/kg.
500 tấn gạo của Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng sẽ được cung cấp tại các điểm này và số lượng gạo người dân mua không hạn chế. Các lực lượng chức năng sẽ giám sát số lượng gạo, giá gạo, đối tượng mua. Trường hợp những đối tượng mua về kinh doanh hoặc tích trữ, bán lại giá cao bị phát hiện sẽ được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Đồng thời, hai siêu thị Big C và Metro cũng đã thống nhất bàn gạo loại thường 9.500 đồng/kg và mỗi ngày sẽ cung cấp thị trường khoảng 10.000 tấn/đơn vị. Tất cả những chi phí phát sinh do bù lỗ giá gạo, căn cứ trên thực tế, thành phố sẽ bù lỗ.
Ngay sáng 28-5, thành phố đã ứng trước cho Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng 5 tỷ đồng. Ông Phạm Tấn Củng cam kết, 200 tấm gạo đang trên đường về và trong những ngày tới, công ty sẽ đảm bảo từ 1.000 - 2.000 tấn gạo đảm bảo nhu cầu trên thị trường.
Chính quyền TP cũng đã quyết định cho phép Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng mở thêm các điểm bán gạo thuộc hệ thống phân phối công ty bán gạo theo giá quy định. Đồng thời, thành lập khẩn cấp Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra giá gạo tại các địa điểm và ra quyết định xử phạt mức cao nhất, cần thiết rút giấy phép kinh doanh hay môn bài ngay lập tức.
Các mặt hàng khác như xăng dầu, thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng,… cũng đưa vào “tầm ngắm” kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng.
* Theo giám đốc Sở Thương mại TP.HCM Phạm Hoàng Hà, nhờ khẩn trương thực hiện các giải pháp quyết liệt, đến trưa 28-4, thị trường gạo trên địa bàn thành phố đã tạm lắng dịu, giá gạo tại tất cả các chợ đã đồng loạt giảm từ 4.000 đồng/kg đến 9.000 đồng/kg, bình quân giảm 6.000 đ/kg so với lúc cao điểm xảy ra “cơn sốt” giá từ hai ngày qua.
Trưa 28-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện để bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện bình ổn thị trường gạo. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các ngành chức năng như Công an, Giao thông vận tải tạo thuận lợi để vận chuyển nhanh gạo về thành phố. Ngành ngân hàng chỉ đạo các ngân hàng thương mại cung cấp đủ vốn cho các đơn vị chuyên doanh gạo mua hàng. Các đơn vị kinh doanh gạo tiếp tục khẩn trương tập kết nhanh nguồn hàng về thành phố, cung ứng đầy đủ gạo cho thị trường với giá cả ổn định, không tăng giá so với trước khi xảy ra cơn sốt.
Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật các đối tượng tung tin đồn, tư thương lợi dụng cơ hội tung tiền thu gom gạo, đầu cơ tích trữ nhằm lũng đoạn thị trường. Trước mắt, xử lý ngay một số vụ đầu cơ một lượng lớn gạo trái phép để làm gương như vụ 2 cơ sở xay xát gạo tại quận Bình Thạnh đã đầu cơ tích trữ số lương lớn gạo...
Sở Thương mại phối hợp với các đoàn thể họp với Ban quản lý các chợ, giải thích và khẳng định rõ cho bà con tiểu thương và người tiêu dùng an tâm, tin tưởng là Việt Nam không thiếu gạo. Trong các ngày nghỉ lễ sắp tới, các công ty kinh doanh lương thực, hệ thống các cửa hàng bán gạo vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Sở Thương mại thành lập tổ công tác thường xuyên theo sát tình hình thị trường gạo, báo cáo kịp thời để có biện pháp xử lý hiệu quả.
Hiện, Tổng công ty lương thực miền Nam đang dự trữ một lượng gạo lên đến 450.000 tấn. Trước mắt, Tổng công ty cam kết đưa ngay về thành phố 5.000 tấn và bảo đảm sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu gạo của TP và trong ngày 28-4 đã kịp thời nhập kho của Saigon Co-op 540 tấn gạo. Hệ thống này đang bán hai loại gạo với giá 10.800 và 11.300 đồng/kg, thấp hơn giá thị trường khoảng 3.000 đồng/kg.
Saigon Co-op mở thêm 90 điểm bán gạo mới trên toàn thành phố và đưa thêm 4 xe bán hàng lưu động đến bán gạo cho nhân dân vùng sâu, vùng xa với một giá thống nhất. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cũng mở thêm hàng loạt điểm bán gạo mới với số lượng không hạn chế tại các đại lý bán các loại hàng khác trong hệ thống bán lẻ của đơn vị.
* Quảng Nam đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, kể cả giải pháp kinh tế và hành chính nhằm nhanh chóng kiềm chế giá gạo tăng đột biến hiện nay do tin đồn thất thiệt. Trước mắt, tỉnh xuất 1.000 tấn gạo dự trữ (5% tấm) để bán rộng rãi cho nhân dân với giá 13.000 đồng/kg. Công ty cổ phần Lương thực và dịch vụ tỉnh đang cân đối nhu cầu ở các địa phương, để vận chuyển gạo về bán kịp thời ở tận địa bàn dân cư.
|
Ngày 28-4, ngay đầu giờ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo; Bộ Công thương tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin đúng đắn, tránh bình luận thiếu chính xác, đưa ra các dự báo thiếu cơ sở, gây tác động không tốt đến người dân và làm mất ổn định thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rõ tình hình với các cơ quan truyền thông. Đồng thời, giao Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, mua vét, đầu cơ gạo. Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát chặt, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới, ảnh hưởng không tốt đến thị trường trong nước và đời sống nhân dân. Tổng công ty lương thực miền Bắc, miền Nam và các công ty kinh doanh lượng thực khác tiếp tục cung ứng, đảm bảo đầy đủ gạo, nhanh chóng bình ổn thị trường gạo trong nước, không để khan hiếm cục bộ. |
Tỉnh cũng đã trích nguồn ngân sách để trợ giá thu mua, hỗ trợ lãi suất vay vốn để tăng cường lượng lương thực dự trữ
* Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành: Thương mại, Công an, Quản lý thị trường... tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá bán gạo tùy tiện, tạo ra cơn sốt gạo giả tạo, gây mất ổn định thị trường.
Cà Mau là vựa lúa, sản lượng mỗi năm gần nửa triệu tấn nên không thể có chuyện thiếu gạo.
* Hôm nay, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã triệu tập cuộc họp với các ngành chức năng bàn giải pháp ổn định giá gạo trên thị trường. UBND tỉnh khẳng định: Đồng Tháp hiện nay không thiếu gạo để cung cấp cho người dân.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Lương thực Đồng Tháp trước mắt tập kết gạo về bán tại Siêu thị Đồng Tháp với mức giá thấp hơn giá bán bên ngoài thị trường; thành lập hai điểm bán gạo cho nhân dân ở huyện Hồng Ngự và thị xã Sa Đéc với mức giá thấp để người dân yên tâm. Ngày 28-4, Công ty Lương thực đã đưa về Siêu thị Đồng Tháp 6 tấn gạo bán cho dân với giá từ 11.000 đồng/kg.
UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra các đơn vị, cá nhân nếu không có chức năng thu mua gạo mà vẫn tiếp tục thu gom sẽ bị xử lý theo qui định.
* Tỉnh An Giang đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lương thực tung hàng chục tấn gạo để bình ổn giá gạo, tạo tâm lý ổn định cho nhân dân. 4 doanh nghiệp kinh doanh lương thực: Công ty XNK Nông sản thực phẩm (Afiex), Công ty XNK Angimex, Công ty Mễ Cốc và Công ty Cổ phần du lịch An Giang có kế hoạch cung ứng gạo trắng thường với giá 9.500 đồng/kg và không hạn chế số lượng nếu thị trường có nhu cầu.
Các công ty huy động lực lượng điểm bán đều khắp ở 11 huyện, thị, thành, tại các nhà máy xay xát gạo, nhà hàng khách sạn, 2 siêu thị, đưa xe tải lưu động đưa gạo đến những nơi có tình trạng khan hiếm. Công ty Angimex và Công ty Cổ phần du lịch còn có 20 điểm bán lẻ cho người tiêu dùng. Ngay sáng 28-4, siêu thị Co-opMark Long Xuyên cũng nhập về 7 tấn gạo và đã bán hết số lượng này.
Ngành Công an, Quản lý thị trường... phối hợp với các địa phương ra quân kiểm tra gắt gao, buộc các điểm bán hàng phải niêm yết giá, xử lý ngay trường hợp ém hàng tăng giá, có động cơ đầu cơ tích trữ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ổn định tư tưởng cho nhân dân.
* Không bao giờ có chuyện thiếu gạo* Công điện của Thủ tướng Chính phủ: xử lý nghiêm việc đầu cơ lúa gạo
Phóng to |
| Tranh nhau mua gạo tại một đại lý trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM (ảnh chụp lúc 10g30 sáng 27-4) - Ảnh: Minh Đức |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạoCông điện khẩn của Thủ tướng: đủ gạo cho tiêu dùng và xuất khẩu
* Giá gạo đã tăng gấp đôi trong mấy ngày qua và đang đứng ở mức cao chưa từng có tại VN. Liệu hiện tượng này có tiếp tục kéo dài không, thưa bà?
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, tổng thư ký Hiệp hội Lương thực VN (VFA): Tôi khẳng định hiện tượng "sốt" giá gạo tại thị trường nội địa sẽ được dập tắt trong một vài ngày tới, sau khi các doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu tung hàng ra bán. Ngay trong ngày 27-4, theo thông tin từ Tổng công ty Lương thực miền Nam, các thành viên của đơn vị này đã bắt đầu đưa gạo về cung ứng cho thị trường TP.HCM và sẽ tiếp tục cung ứng trong những ngày tới theo nhu cầu của thị trường.
Tôi khẳng định không có chuyện thiếu gạo, bởi hầu hết doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu trong VFA hiện đang có khối lượng tồn kho khá lớn, trong đó một số đơn vị sau khi cân đối với hợp đồng xuất khẩu thì lượng gạo tồn kho còn thừa lên tới 20.000-30.000 tấn. Trong ngày 27-4, ngay sau khi có thông tin về căng thẳng nguồn cung và giá cả mặt hàng gạo tại thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã liên hệ với VFA và cam kết có thể cung cấp ngay cho những địa bàn có nhu cầu. Chẳng hạn, một số doanh nghiệp tại Kiên Giang, An Giang... sẵn sàng cung cấp ngay hàng chục ngàn tấn gạo.
Riêng tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, nếu xuất hiện tình trạng găm hàng và làm giá của các doanh nghiệp cung ứng hay cơ sở kinh doanh gạo, các doanh nghiệp thành viên VFA cũng sẽ can thiệp để cung cấp hàng ngay, hạn chế việc tạo sự khan hiếm ảo trên thị trường.
Phóng to |
|
Gạo đóng gói sẵn được nhân viên Co-op Mart chở đến các chi nhánh cấp tốc bán cho người dân TP.HCM - Ảnh: Minh Đức |
- Tình trạng căng thẳng không đáng có của thị trường gạo nội địa trong những ngày gần đây xuất phát từ nhiều yếu tố như tin đồn, những thông tin vô căn cứ và đặc biệt là tình trạng đầu cơ cũng như găm hàng chờ giá.
Nguyên nhân chính của tình trạng này là hiện tượng tham gia đầu cơ mặt hàng gạo của nhiều đối tượng. Nhiều doanh nghiệp xưa nay chỉ kinh doanh một số mặt hàng nông sản như hạt tiêu hay hạt điều, rồi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và cả những "đại gia" từ TP.HCM cũng đều đổ xô vào thu gom gạo, do nhận định đây là mặt hàng kinh doanh đạt lợi nhuận cao.
Các cơ sở xay xát và cả những doanh nghiệp tư nhân chuyên cung ứng gạo nhân cơ hội này găm hàng lại, không tiếp tục cung cấp cho thị trường. Nhiều gia đình trung nông sản xuất lúa tại khu vực ĐBSCL do nghe thông tin giá gạo thế giới và gạo trúng đấu giá ở mức cao nên cũng giữ gạo lại, chờ giá lên nữa mới bán.
* Việc xuất khẩu gạo thời gian qua có ảnh hưởng gì đến nguồn cung của thị trường nội địa hiện nay hay không, thưa bà?
- Theo số liệu tổng hợp của VFA, đến nay các doanh nghiệp VN chỉ mới ký hợp đồng hơn 2,2 triệu tấn và giao được khoảng 1,1 triệu tấn gạo, cả hai con số này đều thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm năm trước. Như vậy, không thể nào cho rằng việc xuất khẩu gạo thời gian qua là yếu tố gây ảnh hưởng đến nguồn cung tại thị trường nội địa. Hơn nữa, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu hiện nay còn một khối lượng tồn kho khá lớn, hơn 1,1 triệu tấn.
* Với chỉ tiêu xuất khẩu 3,5-4 triệu tấn gạo trong năm 2008, liệu thị trường nội địa từ nay đến cuối năm có thiếu hụt gạo?
- Tôi khẳng định chắc chắn là không bao giờ có chuyện này. Trước hết, vụ đông xuân năm nay tại khu vực ĐBSCL trúng mùa rất lớn. Tổng sản lượng lúa vụ đông xuân tại khu vực ĐBSCL năm nay đạt 9,4-9,6 triệu tấn, tăng 300.000-500.000 tấn so với năm rồi. Vụ hè thu tới đây tại khu vực này dự kiến cũng có tổng sản lượng khoảng 7,3-7,5 triệu tấn. Tổng cộng sản lượng hai vụ này đạt 16,5-17 triệu tấn, tương đương 8,5-9 triệu tấn gạo. Như vậy, so với con số chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm nay, lượng gạo còn thừa vẫn rất lớn.
Vào tháng sáu tới, vụ hè thu sớm tại ĐBSCL sẽ bắt đầu thu hoạch, rồi Thái Lan cũng thu hoạch lúa vào thời điểm này (chưa kể lượng gạo tồn kho của Thái Lan hiện lên tới 4 triệu tấn), nhiều khả năng giá gạo trên thị trường thế giới sẽ "hạ nhiệt". Do đó, việc đầu cơ gạo, găm hàng chờ giá của một số đối tượng hiện nay có thể sẽ gặp nhiều rủi ro.
|
* Ông Trang Hiếu Dũng (vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn): Các biện pháp điều tiết sẽ sớm có tác dụng Nhìn vào yếu tố cung cầu, chúng tôi thấy tình hình vẫn bình thường. VN hoàn toàn không thiếu gạo tính đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên, khi đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), VN sẽ chịu ảnh hưởng của giá cả thế giới. Và giá tăng thời gian gần đây chủ yếu là kỳ vọng vào mức giá mới "ăn theo" giá thế giới tăng. Nhưng Chính phủ đã yêu cầu tạm dừng xuất khẩu nên giá trong nước và giá thế giới chưa thể liên thông trực tiếp. Chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhìn trước được tình hình và đã có giải pháp bình ổn dài hạn. Chính phủ yêu cầu tạm thời không ký hợp đồng mới để đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như tránh thiệt thòi khi doanh nghiệp VN ký bán gạo với giá thấp. Điều này cũng để giữ giá gạo trong nước không tăng. Với tất cả yếu tố về cung cầu, theo tôi, tình hình hiện nay vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Để đối phó với tâm lý khan hiếm cục bộ, với lượng thóc còn dồi dào trong dân, các biện pháp điều tiết sẽ sớm có tác dụng. C.V.Kình ghi * GS.TS Võ Tòng Xuân: Chính sách về lúa gạo không nên làm như với xăng dầu Khi giá lúa gạo có dấu hiệu tăng, bọn đầu cơ bắt đầu tích trữ chờ giá cao khiến xảy ra tình trạng khan hiếm ảo. Từ đó người dân ở thành thị tưởng thiếu gạo ăn nên chạy đi mua. Và như thế, doanh nghiệp tha hồ làm giá khiến giá gạo càng bị đẩy lên cao. Chính sách về lúa gạo không nên làm như với xăng dầu. Với xăng dầu, doanh nghiệp có bao nhiêu lít với giá cũ Nhà nước có thể không biết, để cho họ bán theo giá mới hết. Nhưng với lúa gạo thì các địa phương nắm rất rõ. Tỉnh nào cũng biết mình có bao nhiêu diện tích trồng lúa, sản lượng bao nhiêu trong từng thời điểm nhất định. Do đó lúc này trước hết phải có một lệnh cấm đầu cơ tích trữ và đưa ra những biện pháp xử lý nặng đối với doanh nghiệp, cá nhân tích trữ. Sau đó tiến hành kiểm tra một số công ty lương thực, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Vĩ mô hơn, Nhà nước cần nối lại việc xuất khẩu gạo, vừa hạn chế nạn đầu cơ, vừa góp phần bình ổn giá gạo trong nước. Minh Giảng ghi Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Xử lý nghiêm việc đầu cơ lúa, gạo Ngày 27-4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện nêu rõ: sản lượng lương thực của nước ta năm 2008 hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ cho tiêu dùng trong nước và dành một phần cho xuất khẩu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty kinh doanh lương thực tiếp tục mua lúa, gạo theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiêu dùng và xuất khẩu; cung ứng gạo ổn định cho các khu vực trong nước, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ. Bộ Công thương và Hiệp hội Lương thực VN điều hành việc xuất khẩu gạo, không để xảy ra tình trạng mất cân đối lương thực trong nước và bảo đảm lợi ích của nông dân. Thủ tướng chỉ thị: nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm. Tại cuộc giao ban trực tuyến với các bộ ngành và tám UBND các tỉnh thành ngày 27-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặc biệt lưu ý chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về vấn đề giá lúa gạo đang "sốt" cao, khan hiếm giả. Cụ thể, TP.HCM phải thực hiện hai nhiệm vụ khẩn cấp nhằm tháo gỡ tình hình: thông tin đầy đủ tới nhân dân và doanh nghiệp rằng VN không thiếu lúa gạo mà còn dư thừa để xuất khẩu; thứ hai là TP.HCM phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống tình trạng đầu cơ, buôn lậu lúa gạo vì hiện giá gạo của VN vẫn thấp hơn so với bình quân các nước xung quanh. Tuy có những khó khăn nhất định nhưng chắc chắn không thể để đồng bào dù ở nơi nào phải thiếu gạo, đói ăn... TP.HCM: không có chuyện thiếu gạo Chiều 27-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết đã có công văn khẩn gửi đến UBND tất cả các quận huyện về việc triển khai bình ổn thị trường do giá gạo tăng đột biến. "UBND TP khẳng định với người dân là sẽ không có chuyện thiếu gạo, nên rất cần sự bình tâm của bà con, không nên đổ xô mua gạo tích trữ, tránh làm lợi cho những người đầu cơ, đầu nậu làm giá giá gạo" - bà Hồng nhấn mạnh. Ngay trong chiều 27-4, bà Hồng khẳng định có khoảng 2.000 tấn gạo được tung ra thị trường thông qua các hệ thống kinh doanh thương mại trên khắp địa bàn TP để kịp thời bình ổn thị trường. Các lực lượng kiểm tra liên ngành, chi cục QLTT các quận huyện đã được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát tình trạng đầu cơ, thu gom, tăng giá bán gạo ngay trong sáng 27-4. Chiều 27-4, ông Nguyễn Ngọc Hòa - tổng giám đốc Saigon Co-op - cho biết sau cuộc họp khẩn với UBND TP trong buổi sáng cùng ngày, tất cả các siêu thị trong Saigon Co-op đã được "bơm" gạo để cung ứng cho người tiêu dùng bằng lượng gạo dự trữ sẵn có. Song song đó, Công ty Lương thực thực phẩm TP.HCM và Công ty TNHH Vinh Phát cũng đã đồng ý "rót" cho Saigon Co-op lượng gạo ban đầu khoảng 2.000 tấn để tiếp tục duy trì lượng cung cần thiết cho người dân TP trong thời gian tới. Trả lời Tuổi Trẻ về việc vì sao vẫn duy trì định mức bán 10kg gạo/người/lần mua, ông Hòa khẳng định "để tránh tình trạng đầu cơ” và "nếu tình hình thị trường bớt căng thẳng, chúng tôi sẽ không áp dụng định mức này nữa và bán gạo như bình thường". Chiều 27-4, theo điều động của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), một thành viên của đơn vị này tại Tiền Giang đã vận chuyển 50 tấn gạo tới TP.HCM để cung cấp cho hệ thống siêu thị Co-op Mart. Ông Trương Thanh Phong - tổng giám đốc Vinafood 2 - cho biết trong ngày 28-4 đơn vị này sẽ làm việc với UBND TP về việc cung ứng gạo cho TP.HCM. Đối với các tỉnh trong khu vực, theo ông Phong, nếu lãnh đạo địa phương liên hệ và thông báo nhu cầu, Hiệp hội Lương thực VN và Vinafood 2 sẽ điều động doanh nghiệp thành viên đưa hàng đến cung ứng ngay. Q.Thiện - N.Bình - V.Nghi - Đ.Phúc - Website Chính phủ |
................................
Phóng to |
| Người phụ nữ này thất vọng trước quầy gạo đã bán sạch ở siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ, TP.HCM - Ảnh: T.V.N |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
* TP.HCM: Sáng 27-4, lượng gạo về chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu (Q.5) tăng 50 tấn so với ngày hôm qua, đạt 250 tấn/ngày. Chỉ trong một buổi sáng, giá gạo liên tiếp điều chỉnh tăng thêm 5.000-11.000 đồng/kg. Đường Phú Giáo (Q.5) trong sáng 27-4 gần như ách tắc giao thông hoàn toàn vì người dân đổ xô về mua gạo. Tại chợ Hòa Hưng (Q.10), Tân Định (Q.1), Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình)..., một số sạp gạo đã điều chỉnh giá tăng nhẹ so với ngày hôm trước.
|
Lúa ngoại tràn vào miền Tây Tại vùng biên giới của huyện Tịnh Biên (An Giang), Ba Mạnh - chủ chiếc ghe 50 tấn chuyên chở hàng thuê cho các vựa lúa ở khu vực Đường Sứ, xã An Nông - nói: "Thường thì lúa bên ấy (Campuchia) luôn thấp hơn lúa trong nước 200-300 đồng/kg, bây giờ giá lúa trong nước cao, các chủ vựa càng lời nên thu mua ráo riết lắm". Chị Ba Điệp, thương lái đến từ Châu Đốc, vừa mua gom được hơn 40 tấn lúa, đang loay hoay tìm ghe chở đi giao cho mối ở tận Cái Bè, Tiền Giang: "Mấy ngày trước công chuyên chở chỉ 130.000 đồng/tấn, nhưng bây giờ kêu 160.000 đồng/tấn mà cũng không có ghe đi". Gạo ngoại từ Campuchia trên bến, dưới thuyền đang chuẩn bị đưa vào tiêu thụ tại vựa lúa miền Tây! |
6g sáng, nhiều người dân khu vực đường Trần Não, Lương Định Của, P.An Phú, P. Bình Khánh (Q.2) đổ xô đi mua gạo. Đến 9g, dọc đường Lương Định Của, các cửa hàng bán gạo đều đóng cửa, ngưng bán. Các loại gạo đồng loạt tăng giá 10.000 đồng/kg (gạo thường tăng từ 7.000 đồng lên 17.000 đồng/kg, gạo nàng hương từ 11.000 đồng lên 22.000 đồng/kg).
* An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang: Do thương lái, doanh nghiệp các nơi đổ về thu mua mạnh nên xảy ra tình trạng cạnh tranh thay nhau đẩy giá mua lúa lên. Ngày 27-4, buổi sáng giá lúa thường đang ở mức 6.000-6.200 đồng/kg thì cuối chiều đã tăng lên 6.500 đồng, rồi 6.700 đồng/kg (cao hơn 2.000 đồng/kg so với tháng trước). Nhiều nhà máy xay xát, kinh doanh lúa gạo đóng cửa, ngưng mọi hoạt động giao dịch, mua bán; dưới bến không thấy bóng dáng ghe tàu neo đậu lên hàng như trước.
Giá lúa tăng khiến giá gạo tiêu dùng tại các chợ nhích theo. Bắt đầu từ 8g sáng, giá gạo thật sự lên "cơn sốt", do nơi nơi người dân đổ xô đi mua dự trữ. Buổi sáng gạo trắng thường chỉ 9.000 đồng, đến chiều là 10.500 đồng, 11.500 đồng, rồi 12.500 đồng/kg...; gạo trắng dài loại ngon 13.500-14.000 đồng/kg.
* Tiền Giang: Sáng 27-4, Công ty Lương thực Tiền Giang đã cho mở cửa tất cả các kho gạo, nhà máy thuộc hệ thống bán gạo cho dân với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều: 10.000 đồng/kg gạo thường 10% tấm. Trong ngày 27-4, giá gạo thường tại thị trường Tiền Giang là 12.000-13.000 đồng/kg. Do giá gạo tại Công ty Lương thực Tiền Giang thấp nên các cửa hàng bán lẻ của công ty liên tục rơi vào tình trạng hết gạo phải cho xe về kho lấy hàng ngay.
Hầu hết nhà máy xay xát ở huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành đều tạm ngưng hoạt động dù lúa chất đầy kho. Thương lái đổ xô đi thu gom gạo đưa về TP.HCM và các tỉnh phía Bắc.
* Sóc Trăng: Sau khi UBND tỉnh có công điện khẩn đề nghị các ngành chức năng khẩn cấp phối hợp trong việc kiểm soát, bình ổn giá gạo đang tăng đột biến, sáng 27-4 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng kết hợp với cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn xã Đại Ngãi, huyện Long Phú. Ông Nguyễn Như Thủy - phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng - cho biết khi ngành chức năng xuất hiện thì các tiểu thương đã mở cửa bán gạo trở lại và các nhà máy xay lúa ở khu vực này cũng nổ máy hoạt động. Tại huyện Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên và TP Sóc Trăng, đến trưa 27-4 giá gạo ở các điểm bán lẻ vẫn đứng ở mức cao.
* Đà Nẵng: Từ tối 26-4, sau khi nghe thông tin giá gạo biến động, nhiều người dân ở Đà Nẵng đã đổ xô đi mua gạo tại các siêu thị. Tại siêu thị Đà Nẵng, đến sáng 27-4 các loại gạo thuần chủng của VN đều được mua hết. Tại siêu thị Big C, rất nhiều người dân đã rồng rắn đi mua gạo khi nghe thông tin "sốt" gạo. Tại các cửa hàng gạo ở chợ Cồn, chợ Hàn, giá các loại gạo đều tăng thêm 2.000-4.000 đồng/kg.
* Miền Bắc: Số người đi mua gạo số lượng lớn bắt đầu tăng từ hai ngày nay. Chị Nguyễn Thị Gái, chủ hàng gạo 88 Kim Giang (Hà Nội), cho biết: "Mấy hôm nay đầu mối cung cấp gạo cho tôi từ Nam Định đã nhắn bán ra từ từ cầm chừng để đợi tăng giá. Ngày hôm qua giá đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg cho các loại gạo. Người mua hàng cũng mua số lượng nhiều hơn". Trên thị trường hai tỉnh nông nghiệp Nam Định và Thái Bình không có biến động lớn về giá gạo. Tuy vậy, nguồn tin cho biết các đầu mối đang ráo riết gom hàng để chuyển đi các tỉnh khác.
...................................
Phóng to |
|
Bà Chế Thị Muối (58 tuổi, nhà ở Q.5, TP.HCM) ôm 10kg gạo mới mua. Bà nói như than: "Bán vé số một ngày lời 40.000-50.000 đồng mà gạo cứ lên giá kiểu này làm sao sống nổi" - Ảnh: Minh Đức |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bởi cho tới nay nước ta vẫn còn là quốc gia thuần nông với gần 80% dân số đang ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên đồng ruộng. Hơn thế nữa, trong nhiều năm qua nước ta có tiếng trên thế giới về xuất khẩu gạo. Vậy tại sao gạo tăng giá, thậm chí nhiều nơi không có gạo bán như báo chí phản ánh?
Trong cuộc đầu cơ này, chắc chắn người nông dân thuần túy không hưởng lợi được gì. Người dân nghèo thì lãnh đủ. Tất cả lọt vào tay thương lái và do thương lái làm giá. Mà thương lái chỉ là số ít, chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư hoàn toàn có thể "điểm danh, điểm diện" được. Do vậy, chính quyền cần phải xử lý ngay đối với các thương lái có hành vi đầu cơ làm gạo tăng giá, gây xáo trộn đời sống người dân. Nếu chính quyền chần chừ sẽ rất không hay về nhiều mặt.
Nguyễn Tuấn Bình (TP.HCM)
* Tại sao lại có hiện tượng "sốt gạo" xảy ra, khi mà Nhà nước giảm chỉ tiêu xuất khẩu gạo so với năm ngoái và vụ mùa năm nay được đánh giá là trúng lớn? Nạn đầu cơ tiếp tục hoành hành khiến người dân lao động với những đồng tiền ít ỏi của mình cùng trăm ngàn nỗi lo trong cơn bão giá hiện nay lại gánh thêm nỗi lo không có tiền mua gạo! Mọi người đổ xô tranh nhau mua gạo làm tôi nhớ lại cách đây tám năm, khi nghe nói sắp tận thế, bà con cũng đổ xô tích trữ mì, gạo, đèn cầy sợ... trời sập. Sự kiện đó đã làm giàu cho bọn đầu cơ và làm nghèo thêm hàng triệu dân nghèo.
Mong bà con bình tĩnh, đừng hoang mang, đừng tiếp tay cho bọn đầu cơ, nếu nhà vẫn còn đủ gạo dùng thì không nên trữ gạo trong lúc này, đó cũng là cách góp phần "hạ nhiệt" cơn sốt gạo.
Nguyễn Thị Bích Thảo
* Sáng 27-4, khi ra chợ, tôi chứng kiến cảnh tượng đã lâu rồi không gặp kể từ thời kỳ xóa bỏ bao cấp: xếp hàng mua gạo. Có chuyện gì vậy? Giá gạo tăng gần gấp đôi và điều đặc biệt là bán theo định mức do không đủ gạo để cung ứng theo nhu cầu của người dân. Những trùm đầu cơ gạo, những kẻ té nước theo mưa đã nhẫn tâm làm giàu trên nỗi khó của những người nghèo. Cần phải có những hành động thiết thực nhất để giúp người dân nghèo. Phải đưa những kẻ đã tạo "bão" giá gạo ra trước ánh sáng công lý.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận