10/12/2021 09:17 GMT+7

Đào hầm trong nhà để trốn truy nã hơn một năm trời

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ thanh niên trốn lệnh truy nã trong 1 thời gian dài vì có liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè.

Đào hầm trong nhà để trốn truy nã hơn một năm trời - Ảnh 1.

Hầm nơi Hận lẩn trốn - Ảnh: HOÀI ANH

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Hoài Hận - 38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè - có liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 28-7-2019 tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. 

Ngày 29-6-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hận.

Sau khi có quyết định truy nã, cảnh sát đã nhiều lần vận động gia đình đưa Hận ra đầu thú. Đồng thời truy bắt Hận nhưng không có kết quả do Hận lúc ẩn, lúc hiện và che giấu tung tích rất kỹ. 

Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Hận tiếp tục có hành vi cho vay tiền và đòi nợ của nhiều người dân trên địa bàn huyện Cái Bè.

Đào hầm trong nhà để trốn truy nã hơn một năm trời - Ảnh 2.

Phía trên hầm, Hận sử dụng một tấm nệm lớn để che và cho vợ, con nằm ngủ để ngụy trang - Ảnh: HOÀI ANH

Đến ngày 7-12-2021, mẹ ruột của Hận chết và nguồn tin từ người dân cho biết Hận có mặt ở nhà để phục vụ đám tang.

Ngày 9-12, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Cái Bè tiến hành làm việc đại diện gia đình để động viên Hận ra đầu thú.

Tuy nhiên, gia đình cho biết Hận không có về nhà, không hợp tác với cơ quan công an và có hành vi chống đối, cản trở không cho lực lượng công an vào nhà để kiểm tra.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, cảnh sát phát hiện Hận đang lẩn trốn trong phòng ngủ của vợ chồng Hận.

Đào hầm trong nhà để trốn truy nã hơn một năm trời - Ảnh 3.

Đỗ Hoài Hận cùng với hầm bí mật của mình - Ảnh: HOÀI ANH

Vị trí mà Hận trốn là một hầm bằng thùng phuy nhựa được đặt âm sâu dưới nền gạch của sàn nhà, miệng hầm có một tấm gạch để che lại.

Phía trên Hận sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm và cho vợ, con nằm ngủ để ngụy trang.

Sau khi bị phát hiện, Hận có biểu hiện chống đối, la hét. Cảnh sát đã bắt giữ Hận để phục vụ công tác điều tra.

Đào hầm trong nhà để trốn truy nã hơn một năm trời - Ảnh 4.

Phía dưới cái hầm Hận đặt một cái ghế nhựa để ngồi khi cảnh sát đến kiểm tra - Ảnh: HOÀI ANH

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h30 trưa 28-7-2019, anh Trần Văn Hoàng Dang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) ngồi cùng 5 người bạn ở trại nuôi gà của anh Huỳnh Phong Vũ ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Lúc này có một nhóm thanh niên mang nhiều hung khí nóng xông vào trại nuôi gà, Dang cùng bạn bè bỏ chạy tán loạn. Dang nhảy qua mương cạn thì bị lún chân không chạy được nên bị một người trong nhóm thanh niên trên dùng dao chém liên tiếp vào người anh gây thương tích nặng.

Kết quả khám nghiệm tỉ lệ thương tích của anh Dang là 14%, các vết thương ở gối trái, tay, ngực... do vật sắc nhọn gây nên.

Chơi đào hầm trú ẩn, 3 em nhỏ ở Lâm Đồng bị cát vùi chết Chơi đào hầm trú ẩn, 3 em nhỏ ở Lâm Đồng bị cát vùi chết

TTO - 3 em nhỏ tại Lâm Đồng chơi đào hầm trú ẩn ở khu vực taluy đường bị đất cát đổ xuống vùi chết.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên