18/04/2021 16:58 GMT+7

Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên ngôi sao thiếu chuyên nghiệp

TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG - MI LY
TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG - MI LY

TTO - Mỹ Tâm ngầm khẳng định vị trí 'chị đại' trong MV 'Hào quang', Bức Tường 'cháy' cùng hơn 1.000 khán giả, đạo diễn Nhất Trung 'tố' Nhã Phương thiếu chuyên nghiệp, tuần thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ... là những tin đáng quan tâm ngày 18-4.

* 'Chị đại' trong MV 'Hào quang', khác hình ảnh khiêm tốn bấy lâu?!

Mỹ Tâm vừa cho ra mắt MV Hào quang, mở đường cho liveshow Tri âm sẽ diễn ra ngày 25-4. Sản phẩm này như một món quà gửi tặng đến "tri âm", những người đã đồng hành cùng "họa mi tóc nâu" trong suốt sự nghiệp.

Mỹ Tâm lồng ghép bìa của các album từng phát hành trước đây vào từng phân cảnh trong sản phẩm này.

Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên ngôi sao thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong MV - Ảnh: FBNV

MV xây dựng hình tượng một Mỹ Tâm mạnh mẽ. Cuối MV, Mỹ Tâm xuất hiện cùng vương miện, đứng trên bục vinh quang trong bộ trang phục lộng lẫy, cầu kỳ khác với hình ảnh thường thấy trước đó.

MV 'Hào quang' - Nguồn: MỸ TÂM

Sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng cũng có phần lời ca như muốn ngầm khẳng định vị trí và cái tôi nghệ thuật của Mỹ Tâm ở làng nhạc:

"Bạn có thấy tôi trong hào quang/ Bạn có thấy tôi vượt thời gian/ Bạn có thấy tôi đang rực sáng đang bừng cháy lên/ Bạn có thấy tôi trong hào quang hào quang chói chang". Tuy vậy, lời hát của Khắc Hưng bị phần lớn người nghe nhận xét là khô khan, có phần sáo rỗng.

Lâu nay, Mỹ Tâm vẫn luôn là nghệ sĩ có thái độ khiêm tốn, hòa nhã với mọi người và đặc biệt là với khán giả. Hào quang là ca khúc hiếm hoi có ca từ như khẳng định rõ vị thế của Mỹ Tâm trong làng nhạc.

* Đan Trường, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng hát dịp giỗ Tổ Hùng Vương

Chương trình nghệ thuật mừng lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2021 có chủ đề "Bài ca Lạc Việt" sẽ diễn ra tối ngày 21-4 (10 tháng 3 âm lịch) tại khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên lịch sử - văn hóa dân tộc, TP.HCM.

Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên ngôi sao thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Ca sĩ Hiền Thục, Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng - Ảnh: FBNV

Chương trình được dàn dựng với các ca khúc ngợi ca lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, mang đến các sử ca Việt Nam qua nhiều hình thức như ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tân cổ…

Ca sĩ Đan Trường, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Trung Quang... sẽ tham gia biểu diễn, phục vụ miễn phí cho người dân. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như triển lãm áo dài đỏ với chủ đề "Sắc thắm", trình diễn nghệ thuật dân gian "Múa mâm vàng"…

* Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên thiếu chuyên nghiệp?

Chiều 18-4, đạo diễn Nhất Trung lên tiếng trên trang cá nhân về tranh cãi quanh phim điện ảnh 1990.

Cụ thể, anh tố một trong ba diễn viên chính của phim có thái độ ngôi sao, không hợp tác, không đăng thông tin quảng bá và không tham dự các sự kiện quảng bá phim trong khi hai diễn viên kia vẫn ủng hộ nhiệt tình.

Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên ngôi sao thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Ba diễn viên Nhã Phương, Diễm My, Ninh Dương Lan Ngọc trong phim '1990' - Ảnh: ĐPCC

Trong bài đăng, đạo diễn Nhất Trung bày tỏ sự bức xúc về cách làm việc của diễn viên này: "Có diễn viên chính nào không cho lịch ra mắt phim ở Hà Nội, còn ra mắt phim trong Sài Gòn thì báo chỉ tham dự đến 19h45. Vậy sao kịp ở lại chào khán giả, phỏng vấn báo chí sau đó?

Có diễn viên chính nào chỉ cho lịch một ngày cinetour duy nhất? Một ngày làm sao đi? Đi rạp nào? Không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu người hâm mộ, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh dù tất cả những điều này có trong hợp đồng và đã báo từ trước".

'1990' thuộc thể loại hài, tình cảm gia đình và chính thức ra mắt ngày 21-4 - Nguồn: NSX

Ba diễn viên chính của 1990 bao gồm Nhã Phương, Lan Ngọc, Diễm My. Những ngày gần đây, cả Lan Ngọc và Diễm My vẫn đăng tải thông tin quảng bá cho phim một cách đều đặn, chỉ duy nhất Nhã Phương khá im ắng. Không biết những chỉ trích của đạo diễn là nói về "ngôi sao" cụ thể nào.

* Lắng đọng cùng thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ qua ‘Se sẽ chứ’

Sáng 18-4, tại Viện Pháp L’Espace (Hà Nội), Se sẽ chứ đã mang đến một không gian đầy hoài niệm, thương nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Đạo diễn Nhất Trung tố một diễn viên ngôi sao thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 6.

Tuần thơ 'Se sẽ chứ' năm nay diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, Hội An và TP.HCM từ ngày 12 đến 19-4 - Ảnh: FBNV

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, NSND Lê Khanh, diễn viên Chiều Xuân, đạo diễn Nguyễn Thước, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Trần Thị Trường, nhà văn Trương Quý, nhạc sĩ Lê Tâm, vợ chồng vàng trong làng nghệ thuật Lan Hương - Đỗ Kỷ.

Tại sự kiện, một tư liệu về Xuân Quỳnh chưa từng được công bố và một bài thơ của Lưu Quang Vũ chưa từng được xuất bản sẽ được tiết lộ.

Ngày 19-4, Se sẽ chứ sẽ tiếp tục diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hứa hẹn mang đến những áng thơ hay cho các tâm hồn yêu mến thi ca.

Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục 'gọi tên' Hoài Linh, Kỳ Duyên

TTO - 9X tạo mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) viết nhạc, Nam Thư tố nhãn hàng sử dụng hình ảnh quảng cáo trái phép, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục 'công kích' Hoài Linh, '1990' dời lịch chiếu... là những tin đáng quan tâm ngày 17-4.

TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG - MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên