03/12/2023 17:07 GMT+7

Đánh bom ở Philippines sáng 3-12 khiến 54 người thương vong do khủng bố nước ngoài

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhận định vụ đánh bom tại một nhà thờ Công giáo sáng 3-12 khiến ít nhất 54 người thương vong do khủng bố nước ngoài.

Giới chức Philippines nghi vụ đánh bom sáng 3-12 do nhóm Hồi giáo Dawlah Islamiya-Maute trả đũa - Ảnh: ABC NEWS

Giới chức Philippines nghi vụ đánh bom sáng 3-12 do nhóm Hồi giáo Dawlah Islamiya-Maute trả đũa - Ảnh: ABC NEWS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên án vụ đánh bom ở nhà thờ Công giáo sáng 3-12, khiến 4 người chết, ít nhất 50 người bị thương.

Ông Marcos cũng tố vụ đánh bom do “những kẻ khủng bố từ nước ngoài” gây ra.

“Bằng những lời mạnh mẽ nhất, tôi lên án hành động vô nghĩa và tàn ác do những kẻ khủng bố từ nước ngoài gây ra”, ông Marcos nói.

Cảnh sát và quân đội địa phương cũng tăng cường kiểm tra an ninh ở khu vực phía nam Philippines và xung quanh thủ đô Manila.

Được biết, quả bom bất ngờ phát nổ khi nhà thờ đang cử hành thánh lễ, dẫn đến hàng chục người thương vong.

Đánh bom nhà thờ làm 4 người chết ở Philippines

Phát biểu tại cuộc họp báo về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết sẽ không nương tay với thủ phạm vụ đánh bom sáng 3-12.

Ông Teodoro còn cho biết thêm cơ quan điều tra địa phương ghi nhận “một số dấu hiệu mang yếu tố nước ngoài” trong vụ đánh bom trên, nhưng không nói rõ chi tiết vì đang điều tra.

Ngoài ra, theo ông Emmanuel Peralta - một cảnh sát cấp cao, các mảnh vỡ từ một khẩu súng cối 16mm được cơ quan điều tra thu từ hiện trường vụ nổ súng.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Marawi, thủ phủ tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines, cũng chính là khu vực đang xảy ra xung đột với phiến quân Hồi giáo từ tháng 5-2017.

Đặc biệt, vụ việc diễn ra không lâu sau một loạt hoạt động quân sự được chính quyền địa phương triển khai nhằm chống lại các nhóm Hồi giáo địa phương ở miền nam Philippines.

Tư lệnh lực lượng vũ trang địa phương, ông Romeo Brawner tiết lộ vụ nổ súng sáng 3-12 có thể liên quan đến cái chết của thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Dawlah Islamiya-Maute.

“Có thể những gì xảy ra sáng nay là một cuộc tấn công trả đũa”, ông Brawner nói trong cuộc họp báo cùng ngày.

Cũng theo Reuters, nhóm khủng bố Hồi giáo Maute hoành hành miền nam Philippines từ tháng 5-2017, tức kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có cả người dân vô tội.

Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chếtĐánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chết

TTO - Các quan chức quân đội Philippines ngày 24-8 cho biết ít nhất 10 người chết và hàng chục người bị thương, bao gồm binh sĩ, cảnh sát và thường dân, trong một vụ đánh bom kép liên quan đến một kẻ ôm bom tự sát tại đảo Jolo phía nam đất nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên