29/11/2016 18:15 GMT+7

Đánh bom nhắm vào đoàn xe  Tổng thống Philippines

PHONG VÂN
PHONG VÂN

TTO - Chín thành viên trong đội ngũ an ninh bảo vệ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị thương sau khi đoàn xe của họ bị tấn công bởi một thiết bị nổ.

Cảnh sát Manila xử lý vật nghi bom tự chế cách đại sứ quán Mỹ ở Manila chỉ vài mét ngày 28-11 - Ảnh: CNN
Cảnh sát Manila xử lý vật nghi bom tự chế cách đại sứ quán Mỹ ở Manila chỉ vài mét ngày 28-11 - Ảnh: CNN

Một trong số chín người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ tại Marawi, một hòn đảo phía nam Mindanao, Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không có mặt trong đoàn xe này.

Theo CNN, đoàn xe của nhóm an ninh là một phần trong đội ngũ 50 người đến đảo Marawi chuẩn bị trước cho chuyến viếng thăm của ông Duterte vào ngày 30-11.

CNN dẫn lời đại tá Gene Ponio cho biết đây có thể là chiến thuật nghi binh của nhóm Maute, một tổ chức chiến binh Hồi giáo có trụ sở ở Mindanao. Hiện nhóm này đang đối mặt với một cuộc tấn công quân sự dữ dội từ quân đội Philippines.

Quân đội Philippines nã pháo vào các vị trí của nhóm chiến binh Hồi giáo tại Mindanao, Philippines - Ảnh: CNN
Quân đội Philippines nã pháo vào các vị trí của nhóm chiến binh Hồi giáo tại Mindanao, Philippines - Ảnh: CNN

Nhóm chiến binh Hồi giáo này có liên quan đến một vụ đánh bom làm 14 người chết vào tháng 9 tại Davao, quê nhà của ông Duterte.

Ngày hôm qua 28-11, cảnh sát Manila vừa cho nổ an toàn một vật nghi bom tự chế đặt trong thùng rác cách đại sứ quán Mỹ ở Manila chỉ vài mét.

PHONG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên