20/11/2018 22:15 GMT+7

Đánh bom liều chết đẫm máu ở Afghanistan, 40-50 người chết

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Hơn 50 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết do một người đàn ông thực hiện ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 20-11.

Đánh bom liều chết đẫm máu ở Afghanistan, 40-50 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: TOLONews

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan là Najib Danish xác nhận số thương vong và cho biết kẻ đánh bom đã kích nổ khi đứng trong hội trường đám cưới, nơi các giáo sĩ Hồi giáo đang tổ chức tưởng nhớ ngày sinh nhà tiên tri Mohammad.

Trong khi đó, Al Jazeera dẫn nguồn tin từ người phát ngôn Bộ Y tế Wahid Majroh cho biết con số thương vong ít hơn, cụ thể Al Jazeera đưa tin vụ nổ làm ít nhất 40 người chết và 60 người bị thương.

Các video đăng trên Twitter cho thấy xe cấp cứu đang đổ đến hiện trường vụ nổ.

Vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất trong vòng một tháng qua tại Kabul.

Hiện chưa nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Các phần tử Taliban và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn thường tiến hành các vụ nổ bom ở Afghanistan.

IS đánh bom liều chết làm 57 người thiệt mạng ở thủ đô Afghanistan IS đánh bom liều chết làm 57 người thiệt mạng ở thủ đô Afghanistan

TTO - Một kẻ đánh bom liều chết kích nổ tại một trung tâm đăng ký cử tri ở thủ đô Afghanistan làm ít nhất 57 người chết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên