04/05/2018 10:26 GMT+7

Dành 1 hoặc 2 tiết chính khóa cho học sinh đọc sách, tại sao không?

LÊ NGỌC HẠNH (Bình Dương)
LÊ NGỌC HẠNH (Bình Dương)

TTO - Đọc sách cũng là một hình thức để học. Để tạo hứng thú cũng như thói quen đọc sách cho học sinh, ngành giáo dục cần thiết nên đưa vào thời khóa biểu học chính khóa 1 hoặc 2 tiết đọc sách. Làm được không?

Dành 1 hoặc 2 tiết chính khóa cho học sinh đọc sách, tại sao không? - Ảnh 1.

Học sinh huyện Thạnh Phú (Bến Tre) thích thú với những quyển sách mới do một quỹ khuyến học trao tặng cho các em - Ảnh: KHẢ LINH

Nhân đọc bài 'Để con lớn lên cùng sách thay vì tivi, điện thoại', bạn đọc Lê Ngọc Hạnh (Bình Dương) đã có bài viết phản hồi.

Một ngày đầu tháng 4 vừa qua, tôi có dịp tham dự hội thảo "Để sách hay đến với học sinh và trao tặng sách của dự án sách hay dành cho học sinh tiểu học" tại Trường tiểu học Tân Định. Đây là một trường ở vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương).

Chủ dự án sách hay là cô Hoàng Thị Thu Hiền - một cô giáo dạy văn đã nghỉ hưu ở TP.HCM. Hàng trăm quyển sách hay với hình ảnh, màu sắc đa dạng và đủ thể loại, từ sách lịch sử, khoa học tự nhiên đến sách dạy kỹ năng sống. 

Những quyển sách này được cô Hiền và những cộng sự của mình chọn lựa kỹ càng, phù hợp với độ tuổi của các em học sinh tiểu học để bổ sung và làm phong phú thêm kho sách thư viện cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Thế nhưng, khi nhận số lượng sách hay từ dự án, thầy hiệu trưởng nhà trường chia sẻ nỗi băn khoăn rất thực tế rằng: "Thời khóa biểu các môn học thì kín mít. Còn thời gian ra chơi mỗi ngày của các em vỏn vẹn chỉ 30 phút, bao gồm cả thể dục giữa giờ, nên để các em đọc trọn vẹn hết một quyển sách là rất khó. Mà giờ ra chơi là để các em thư giãn, chơi đùa, tùy mỗi em chọn cách "ra chơi" của mình, chứ không thể bắt các em ngồi tại lớp hay vào thư viện đọc sách!...".

Tôi có thói quen tặng quà cho cháu gái là những quyển sách, với suy nghĩ tạo thói quen đọc sách cho cháu. 

Dịp đến hội sách tháng 3-2018 vừa qua, tôi mua tặng cháu gái quyển sách kỹ năng sống dành cho tuổi mới lớn. Cháu nhận sách xong thì "hẹn" tôi: "Chắc đến nghỉ hè con mới đọc được quá...!". 

Rồi cháu liệt kê một lèo thời gian biểu học chính khóa, học phụ đạo ở trường đến học thêm nhà cô, rồi cô giáo đến nhà dạy tính luôn cả ngày chủ nhật gần như kín mít. Không có "hở" được tí thời gian nào cho việc đọc sách!

Chị N.T.B.N., 35 tuổi, một tình nguyện viên của dự án sách hay, đã rao bán những quyển sách thời sinh viên tích cóp mua được để góp tiền vào dự án sách hay cho học sinh tiểu học, chia sẻ: "Dù chỉ là dự án nhỏ nhưng tôi có niềm tin rằng không nhiều cũng ít, kiến thức từ những quyển sách hay này sẽ giúp các em sau này lớn lên sẽ trở thành những người tử tế".

Phụ huynh nên cân nhắc khi tặng quà cho trẻ

Cứ mỗi khi sắp sửa thi học kỳ, tôi thường nghe các bậc phụ huynh "treo giải", hoặc các em học sinh ra điều kiện với cha mẹ mình về những món quà nếu như thi đỗ, đạt sẽ được sắm xe máy, máy tính, điện thoại...

Tôi nghĩ các bậc phụ huynh cần thay đổi kiểu khuyến khích này cũng như quà tặng. Nên tùy vào độ tuổi và nhu cầu của các em mà cân nhắc khi sắm cho con trẻ những món quà mang tính công nghệ.

Dịp hè, cha mẹ cũng nên đưa các em đến thư viện trường, thư viện địa phương, nhà sách, để tạo cho các em có niềm hứng thú với sách. Từ đó sẽ hình thành thói quen thích đọc sách nơi con trẻ, thay vì ngồi máy tính hoặc chơi điện thoại.

Đọc sách cũng là một hình thức để học. Thế nên tôi nghĩ, để tạo hứng thú cũng như thói quen đọc sách cho học sinh, ngành giáo dục cần thiết nên đưa vào thời khóa biểu học chính khóa 1 hoặc 2 tiết đọc sách.

Thời gian 45 phút, các em có thể đến thư viện chọn đọc những quyển sách tùy thích, hoặc cùng đọc và thảo luận về một quyển sách tại lớp. Ngoài ra cần đa dạng hóa nguồn sách tại thư viện trường, thường xuyên cập nhật, bổ sung những đầu sách hay cho học sinh được tiếp cận.

Bạn nghĩ gì về đề xuất: ngành giáo dục cần thiết nên đưa vào thời khóa biểu học chính khóa 1 hoặc 2 tiết đọc sách? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Đọc sách trở thành môn bắt buộc Đọc sách trở thành môn bắt buộc

TTO - Một số trường học đã đưa đọc sách thành môn học bắt buộc, hoặc đưa đọc sách vào nội dung chuyên đề bắt buộc, thực hiện song song cùng môn học chính khóa.

LÊ NGỌC HẠNH (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên