09/12/2021 19:15 GMT+7

Đang phục hồi tốt nhưng xuất khẩu cá tra có nguy cơ bị đứt gãy vì thiếu nguyên liệu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tổng cục Thủy sản đang cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long rà soát diện tích, thay đổi quy trình nuôi cá tra để đảm bảm nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2022 không bị đứt gãy.

Đang phục hồi tốt nhưng xuất khẩu cá tra có nguy cơ bị đứt gãy vì thiếu nguyên liệu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị các tỉnh cần điều tiết sản xuất cá tra theo yêu cầu thị trường - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại hội nghị trực tuyến Giải pháp phát triển nuôi cá tra tháng cuối năm 2021 và năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức chiều 9-12, Tổng cục Thủy sản lo ngại những tháng đầu năm 2022 có thể xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến, do từ tháng 7 đến tháng 9-2021 diện tích nuôi thả cá tra giảm mạnh. 

Bên cạnh đó, Lệnh 248, 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 có thể gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản đông lạnh, trong đó có cá tra.

Bà Lê Hằng - phó giám đốc Trung tâm VASEPPRO - cho biết tháng 9 và 10-2021, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt lần lượt 82 và 136 triệu USD, bước sang tháng 11 đã "bứt tốc" đạt 227 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ 2020. 

Trong đó thị trường Mỹ chiếm 22% và Trung Quốc chiếm 28% tỉ trọng xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Bên cạnh đó, Brazil và Mexico là những thị trường có tăng trưởng tích cực, bù đắp sụt giảm những thị trường chủ lực.

Với những tín hiệu tích cực trên, bà Hằng dự báo xuất khẩu cá tra năm 2021 sẽ cán đích khoảng 1,54 tỉ USD, tăng nhẹ 3% so với năm 2020.

Dự báo năm 2022, bà Hằng cho biết giá trung bình xuất khẩu cá tra có thể sẽ tăng, tuy nhiên khó bù đắp được các chi phí đầu vào quá cao. 

"Xuất khẩu sang thị trường Mỹ tiếp tục tăng vì nhu cầu thị trường này lớn, xuất khẩu sang Trung Quốc khó đoán định vì nước này vẫn kiểm soát chặt thủy sản nhập khẩu, còn thị trường EU có thể phục hồi nhưng không mạnh" - bà Hằng dự báo.

Bà cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cùng các cơ quan quản lý địa phương tạo điều kiện về cơ chế cho việc phục hồi sản xuất, chế biến xuất khẩu cá tra. Đồng thời có chính sách hỗ trợ người nuôi, người lao động và doanh nghiệp để duy trì và ổn định sản xuất, có biện pháp kiểm soát, bình ổn chi phí đầu vào cho sản xuất.

Ông Trần Văn Hùng - chủ tịch Công ty TNHH Hùng Cá - đề nghị các tỉnh hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp để có cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất về quy hoạch vùng nuôi. 

"Nông dân, doanh nghiệp muốn nuôi cá tra thì địa phương yêu cầu quy mô 50ha trở lên mới làm được quy hoạch. Bởi vậy, kiến nghị Bộ NN&PTNT cùng với các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân và doanh nghiệp để nuôi và mở rộng vùng nuôi cá tra" - ông Hùng nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết trên cơ sở nhu cầu dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới sẽ có nhiều triển vọng. 

Tuy nhiên quá trình nuôi phải mất 6-8 tháng nên trước mắt các địa phương phải rà soát cân đối lại số lượng trong những tháng tiếp theo, để từ đó có giải pháp về mặt kỹ thuật nhằm cung ứng nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương quan tâm cơ chế chính sách phù hợp để phát triển vùng nuôi liên kết gắn với cơ sở chế biến tiêu thụ và chia sẻ thông tin điều tiết sản xuất theo yêu cầu thị trường. Các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết các chuỗi cơ sở nuôi nhỏ lẻ để đảm bảo ổn định sản xuất. 

"Tổng cục Thủy sản cùng các địa phương cần có tổng hợp về quy hoạch gắn với dự báo thị trường, tránh được mùa mất giá" - ông Tiến yêu cầu.

Giá cá tra tăng lại... đâm lo Giá cá tra tăng lại... đâm lo

TTO - Dù giá cá tra đang tăng và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang "hút" nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn dè chừng, lo lắng và chờ giá tiếp tục tăng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên