11/07/2022 10:42 GMT+7

Đảng của ông Abe giành chiến thắng ở Thượng viện Nhật

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Liên minh giữa Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và đối tác Komeito đã giành được đa số ghế tại bầu cử Thượng viện ngày 10-7.

Đảng của ông Abe giành chiến thắng ở Thượng viện Nhật - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 2 từ trái qua) hứa vực dậy nền kinh tế Nhật Bản - Ảnh: AP

Đài NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông rất biết ơn về kết quả này và thề sẽ vực dậy nền kinh tế Nhật Bản.

Ông Kishida hứa sẽ giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước phải đối mặt, bao gồm đại dịch COVID-19, chiến sự Ukraine và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Đảng Dân chủ lập hiến (CDP) đối lập đã mất bớt các ghế tại Thượng viện dưới thời nhà lãnh đạo mới Izumi Kenta. "Chúng tôi cần phải nỗ lực khôi phục ủng hộ", ông Kenta nói.

Liên minh cầm quyền và hai đảng khác là Đảng Nippon Ishin (Đảng Duy tân Nhật Bản) và Đảng Dân chủ vì nhân dân (DPP) ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp.

Đảng LDP cho rằng Hiến pháp từ năm 1947 chưa từng được sửa đổi nên cần được sửa để phù hợp với thời đại mới.

Năm nay, có 35 phụ nữ giành ghế ở Thượng viện Nhật, cao nhất từ trước tới nay. Kỷ lục gần nhất là 28 ghế vào năm 2019 và 2016. Tổng cộng có 181 phụ nữ tham gia tranh cử vào Thượng viện, chiếm 33% tổng số ứng viên.

Cuộc bầu cử diễn ra chỉ 2 ngày sau khi cựu thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong sự kiện vận động ngày 8-7 tại Nara. Thủ tướng Kishida gọi vụ việc là thách thức bạo lực đối với nền dân chủ Nhật Bản.

Nghi phạm bắn ông Abe là Yamagami Tetsuya đã bị bắt tại hiện trường. Hắn khai với cảnh sát rằng hắn bắn ông Abe vì ông có liên quan tới một nhóm tôn giáo khiến gia đình của hắn khánh kiệt, chứ không vì quan điểm chính trị.

Tetsuya học cách chế tạo súng và đặt mua thuốc súng qua mạng. Hắn dùng khẩu súng tự chế để bắn 2 phát vào ông Abe từ sau lưng, khiến cựu thủ tướng qua đời tại bệnh viện do mất máu quá nhiều.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 30 năm của cố thủ tướng Abe Shinzo Cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 30 năm của cố thủ tướng Abe Shinzo

TTO - Giữa những tiếc nuối và xót thương cho cố thủ tướng Nhật Abe Shinzo, lẽ tự nhiên khi nhiều người cũng "nghĩ mà thương" người vợ của ông. Vài phút sau khi bà Akie đến bệnh viện, người chồng hết mực yêu thương cũng trút hơi thở cuối cùng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên