29/09/2021 13:37 GMT+7

Đảng cầm quyền Nhật chọn cựu ngoại trưởng Kishida Fumio làm tân Thủ tướng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản chọn cựu ngoại trưởng Kishida Fumio làm lãnh đạo mới, đồng thời cũng sẽ là tân thủ tướng của nước này, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào trưa nay 29-9.

Đảng cầm quyền Nhật chọn cựu ngoại trưởng Kishida Fumio làm tân Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng tương lai của Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-9, Hãng tin AFP đưa tin ông Kishida đã chiến thắng vòng bỏ phiếu thứ hai để trở thành chủ tịch Đảng LDP, đánh bại ứng viên thứ 2 là Bộ trưởng phụ trách vắc xin Taro Kono. Ông Kishida dự kiến sẽ được bầu làm thủ tướng trong phiên họp quốc hội bắt đầu ngày 4-10.

Trong vòng bỏ phiếu thứ 2, ông Kishida được 250 phiếu còn ông Kono được 170 phiếu. 

"Cuộc khủng hoảng ở nước ta vẫn tiếp diễn. Chúng ta cần nỗ lực đối phó với virus corona chủng mới với quyết tâm mạnh mẽ. Chúng ta cần xây dựng gói kích thích hàng chục nghìn tỉ yên trước cuối năm nay" - Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kishida phát biểu sau khi công bố kết quả.

Ngoài cam kết tiếp tục tăng cường chống dịch COVID-19, ông Kishida cũng cho biết sẽ cải tổ đảng LDP để chuyển bị cho cuộc tổng tuyển cử trong vài tuần tới.

Theo Hãng tin Reuters, đợt bỏ phiếu đầu tiên bắt đầu từ 13h giờ địa phương (11h giờ Việt Nam), và kết quả công bố vào 14h20 giờ Nhật (tức 12h20 giờ Việt Nam).

Trước đó, truyền thông ước đoán nhiều khả năng không có ứng viên nào giành đa số phiếu và 2 ứng viên dẫn đầu sẽ tiếp tục vòng bỏ phiếu thứ hai.

Theo kế hoạch, chính trị gia đắc cử sẽ ra mắt trong cuộc họp báo lúc 18h (khoảng 16h giờ Việt Nam).

Các ứng viên tham gia cuộc đua bao gồm Bộ trưởng phụ trách vắc xin Taro Kono, cựu ngoại trưởng Fumio Kishida, cựu bộ trưởng nội vụ Sanae Takaichi và chính trị gia Seiko Noda.

Tân lãnh đạo LDP sẽ lên làm thủ tướng Nhật Bản, thay cho ông Yoshihide Suga, do Đảng LDP đang kiểm soát Hạ viện.

Kết quả bỏ phiếu tại Nhật Bản sẽ là mối quan tâm của các đồng minh như Bộ tứ Kim cương (gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ), cũng như Trung Quốc và Nga.

Ông Michael Green, phó chủ tịch phụ trách châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế đặt tại Washington (Mỹ), nhận định cuộc bầu cử sẽ quyết định "lãnh đạo của trật tự tự do ở châu Á".

Cuộc đua ghế thủ tướng Nhật chỉ còn 2 ứng viên chính Cuộc đua ghế thủ tướng Nhật chỉ còn 2 ứng viên chính

TTO - Khảo sát mới nhất cho thấy cuộc đua vào ghế thủ tướng Nhật đang là sự cạnh tranh giữa 2 ứng viên chính là Bộ trưởng phụ trách vắc xin Taro Kono và cựu ngoại trưởng Fumio Kishida. Ông Kono được dự đoán giành nhiều phiếu nhất.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên