15/06/2021 13:06 GMT+7

Dân Trinidad và Tobago 'soi' Mỹ tặng 400 liều vắc xin, Trung Quốc tặng gấp... 750 lần

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thông tin Mỹ tặng 80 lọ vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng Pfizer cho đảo quốc Trinidad và Tobago đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước này. Họ so sánh 80 lọ này với con số hàng trăm ngàn liều vắc xin mà Trung Quốc tặng.

Dân Trinidad và Tobago soi Mỹ tặng 400 liều vắc xin, Trung Quốc tặng gấp... 750 lần - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Trinidad và Tobago công bố tặng 2 bệnh viện dã chiến của Mỹ ở Trinidad và Tobago tháng 5-2021 - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ ở Trinidad and Tobago

Trong bối cảnh Mỹ cam kết tặng hàng trăm triệu liều vắc xin cho thế giới, người dùng mạng xã hội đang ngạc nhiên và thậm chí chế nhạo Mỹ vì thông tin nước này tặng cho đảo quốc Trinidad và Tobago (Trinidad and Tobago) ở vùng biển Caribê... 80 lọ vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng Pfizer.

"Chính phủ Mỹ đã tặng vắc xin COVID-19 cho Chính phủ Trinidad và Tobago. Số vắc xin tặng gồm 80 lọ vắc xin Hãng Pfizer. Mỹ cam kết hỗ trợ Chính phủ Trinidad và Tobago trong những nỗ lực tiêm chủng của họ. Chúng tôi tin rằng mỗi (lọ) vắc xin đều có giá trị", tài khoản đại sứ quán Mỹ tại Port of Spain (thủ đô của Trinidad và Tobago) viết trên Twitter ngày 14-6.

Mỗi lọ vắc xin như trên có thể chứa 5 liều, có nghĩa 80 lọ vắc xin Hãng Pfizer có thể tạo ra 400 liều, đủ tiêm cho 200 người (mỗi người 2 liều).

Theo trang Business Insider, đại sứ quán Mỹ ở Trinidad và Tobago đã bị chế nhạo sau khi công bố thông tin trên. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên với số quà tặng này của Mỹ, trong khi dân số của Trinidad và Tobago tới 1,4 triệu người.

"Tôi thật sự hy vọng họ (phía Mỹ) chỉ quên một vài con số 0 phía sau", một tài khoản Twitter bình luận.

Dân Trinidad và Tobago soi Mỹ tặng 400 liều vắc xin, Trung Quốc tặng gấp... 750 lần - Ảnh 2.

Thông báo tặng 80 lọ vắc xin trên tài khoản Twitter của đại sứ quán Mỹ tại Port of Spain - Ảnh chụp màn hình

Còn theo Hãng tin Sputnik, người dùng mạng đã chỉ trích Mỹ. Họ thắc mắc có phải số liều vắc xin này chỉ dành cho thủ tướng và các thành viên khác trong Chính phủ Trinidad và Tobago hay không.

Một số người còn so sánh số vắc xin mà Mỹ và Trung Quốc tặng cho Trinidad và Tobago. Đầu tuần này, Trinidad và Tobago đã tiếp nhận 200.000 liều vắc xin COVID-19 do Hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. 

Đây là lô vắc xin thứ hai mà Trung Quốc tặng cho đảo quốc này, sau 100.000 liều đầu tiên hôm 19-5. Tổng cộng quốc đảo này nhận 300.000 liều vắc xin từ Trung Quốc, tức gấp 750 lần "quà tặng" từ Mỹ. 

Liên quan thông tin trên, Bộ trưởng An ninh quốc gia Fitzgerald Hinds của Trinidad và Tobago nói với tờ báo địa phương Trinidad Daily Express rằng 80 lọ vắc xin Hãng Pfizer tặng cho Bộ An ninh quốc gia của đảo quốc này và họ vui vẻ khi nhận được.

Theo trang Worldometers, tính đến 11h sáng 15-6, Trinidad và Tobago đã ghi nhận 28.982 ca nhiễm và 677 ca tử vong do COVID-19.

Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Trinidad và Tobago đã tăng vọt tại nước này hồi tháng 5. Lúc đó, Mỹ đã tặng 2 bệnh viện dã chiến, với tổng cộng 80 giường, cho Trinidad và Tobago.

Hoa Kỳ sẽ tập huấn cho Việt Nam phân biệt vắc xin Pfizer thật, giả Hoa Kỳ sẽ tập huấn cho Việt Nam phân biệt vắc xin Pfizer thật, giả

TTO - Ngày 16-6, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp với Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HIS) Hoa Kỳ và Hãng dược phẩm Pfizer tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến phân biệt vắc xin chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng quản lý thị trường.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên