
Trụ điện đặt trạm biến áp nằm sát nhà dân ở khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN
Phản ánh đến Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Đáng (63 tuổi, khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp) cho biết nhà bà nằm sát trạm biến áp, theo bà "chỉ cần với tay là có thể chạm vào".
Trạm biến áp đặt sát nhà, dân nhiều lần kiến nghị

Khu vực đặt trạm biến áp nằm sát tường rào nhà dân - Ảnh: MINH CHIẾN
Bà Đáng cho hay trạm được đặt tại đây hơn 10 năm, nhiều lần xảy ra chập cháy, phát tia lửa và tiếng nổ khiến người dân hoảng sợ. Gia đình bà đã nhiều lần kiến nghị khu phố, phường xem xét di dời nhưng chưa được giải quyết.
Theo ghi nhận của phóng viên, trạm biến áp nằm sát hàng rào nhà bà Đáng. Xung quanh trạm không có hệ thống rào chắn bảo vệ riêng biệt, trên trụ có dán các giấy cảnh báo "Điện áp cao nguy hiểm chết người".
Vào chiều 8-8, cháu bà Đáng là em Đ.T.H. (14 tuổi) trong lúc trèo cây hái trái trong vườn nhà thì bị phóng điện ngã từ trên cây xuống và được Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chẩn đoán bỏng độ I, II, diện tích khoảng 5% cơ thể, tại vùng ngực phải, cánh tay phải và bẹn trái do tiếp xúc với dòng điện không xác định.
"Cháu tôi hái trái cây trong vườn và không hề chạm vào trụ điện hay trạm biến áp. Cháu mồ côi cha mẹ, ở với cậu mợ. Sau vụ việc, tiền điều trị của cháu mất hơn 20 triệu đồng", bà Đáng nói.

Những vết bỏng, tổn thương do bị phóng điện (ảnh chụp ngày 8-8) - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Điện lực cho rằng cành cây va vệt vào trạm biến áp, vi phạm khoảng cách an toàn
Theo biên bản làm việc ngày 21-9-2026 giữa Điện lực Đông Hòa (thuộc Công ty điện lực Đắk Lắk) và trưởng khu phố Đa Ngư, trạm biến áp T.309/473/HHI - Đa Ngư 4 được đưa vào vận hành từ năm 2014, phục vụ một phần người dân khu phố.
Điện lực xác định trạm được lắp đặt trên vỉa hè, khoảng cách an toàn từ trạm đến công trình nhà ở của hộ dân hơn 2m (quy định tại Nghị định 62 của Chính phủ về chiều rộng hành lang an toàn lưới điện áp cao đến 22kV là 1m đối với dây có vỏ bọc và 2m đối với dây trần). Trạm có biển cảnh báo.

Những biển cảnh báo được dán lên tủ và trụ điện - Ảnh: MINH CHIẾN
Về vụ em H. bị điện giật, biên bản của Điện lực Đông Hòa nêu rằng em H. trèo lên cây mãng cầu để hái quả, đã làm nhành cây sà xuống vi phạm khoảng cách an toàn điện, va quẹt vào trạm biến áp gây sự cố ngừng cấp điện (đứt chì phía trung áp tại trạm), e H. bị ngã từ trên cây xuống đất làm tổn thương phần đầu và tay phải, đồng thời có dấu hiện bị phóng điện qua da trên cơ thể.
Sau khi xảy ra sự việc, Điện lực Đông Hòa đã có mặt phối hợp chính quyền địa phương xử lý hiện trường, cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời có hỗ trợ gia đình em H. (2 triệu đồng).
Về đề nghị di dời trạm, Điện lực Đông Hòa cho biết tại thời điểm làm việc chưa nhận được thông tin chính thức bằng văn bản hoặc ý kiến phản ánh của người dân qua các cuộc họp của khu phố và UBND phường Hòa Hiệp về việc yêu cầu di dời trạm biến áp nói trên.
Sẽ tính phương án di dời
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Huynh, Giám đốc Điện lực Đông Hòa, cho hay trạm biến áp này có lịch sử từ lưới điện nông thôn cũ, sau đó ngành điện lực tiếp nhận lại quản lý. Lưới điện trước đây thường đi theo tuyến ngắn nhất nên hiện còn những vị trí sát nhà dân, không còn phù hợp với quy chuẩn hiện hành.
Việc di dời trạm biến áp hay cột điện, ngoài quy trình thủ tục cần phải có quỹ đất tương đương và vị trí phù hợp do địa phương quy hoạch, cấp phép.
Trước mắt, Điện lực Đông Hòa sẽ kiểm tra, bổ sung biển cảnh báo, làm việc với gia đình để lắp thêm rào chắn bảo vệ quanh trạm nếu mặt bằng cho phép, đồng thời cắt tỉa cây vi phạm khoảng cách an toàn.
Về lâu dài, ngành điện sẽ làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất vị trí mới và hoàn thiện thủ tục di dời trạm biến áp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận