30/09/2025 19:40 GMT+7

Dân số của Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2013 đến nay ‘hầu như không tăng’

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thiếu việc làm tại chỗ và tình trạng di cư. Từ năm 2013 dân số của vùng này "cho đến nay hầu như không tăng".

Dân số của Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2013 đến nay ‘hầu như không tăng’ - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Thu Hương - Phó giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TRUNG PHẠM

Ngày 30-9, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo "Doanh nghiệp chuyển đổi xanh và giải pháp thúc đẩy tiếp cận tài chính xanh bền vững".

Tham luận tại hội thảo, bà Võ Thị Thu Hương - Phó giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long - đã thông tin một số số liệu kinh tế "để khuyến khích các doanh nghiệp của chúng ta phải chuyển đổi xanh".

Cụ thể từ năm 2019 đến nay, tỉ trọng nông nghiệp của vùng vẫn "đâu đó ở mức 30%" trong cơ cấu của nền kinh tế. Một trong những lý do, bà Hương cho rằng đó là dựa quá nhiều vào việc khai thác tài nguyên, thiếu sự đầu tư công nghệ và đào tạo trong lao động, điều này đang tạo nên một áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

Về mặt xã hội, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thiếu việc làm tại chỗ và tình trạng di cư. Dân số của vùng này từ năm 2013 "cho đến nay hầu như không tăng".

Về giải pháp, bà Hương cho rằng thay đổi về nhận thức cũng như minh bạch trong quá trình hợp tác đối với các nhà cung cấp tài chính là một nguyên tắc rất căn bản, để có thể tìm kiếm được các nguồn lực vào kinh tế xanh.

Ngoài ra xây dựng nền kinh tế xanh thì thị trường tiêu dùng ở các nước phải có, được xúc tiến một cách nghiêm túc thì doanh nghiệp mới có thể đầu tư. "Thực hiện các sản phẩm xanh chi phí rất lớn, phải có một sự quan tâm rất nghiêm túc trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho những sản phẩm xanh của đất nước. Tôi nghĩ đó là một trong những hỗ trợ rất cần thiết đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long", bà Hương nói.

Bà Nguyễn Thị Kiều - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ - cho rằng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh đã không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm và các đối tác quốc tế đang ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.

Theo bà Kiều, chuyển đổi xanh chính là lộ trình để doanh nghiệp khẳng định giá trị bền vững của mình. "Tuy nhiên con đường chuyển đổi đòi hỏi nguồn lực rất lớn, trong đó tiếp cận tài chính xanh là hết sức cần thiết.

Tài chính xanh không chỉ là nguồn vốn, mà còn là đòn bẩy giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh, phát triển năng lượng bền vững và thực hiện kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu", bà Kiều nêu.

Dân số 12 triệu người của Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2013 đến nay ‘hầu như không tăng’ - Ảnh 2.Việt Nam đang đứng trước nhu cầu tài chính khổng lồ cho chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết. IFC cam kết 400 triệu USD tài trợ cho các dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất