27/06/2019 19:37 GMT+7

Dân quyết dựng 'chốt' phong tỏa 24/24 nhà máy gây ô nhiễm

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhà máy của Công ty CP Thương binh Đoàn Kết trên địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng bị người dân 'bao vây' nhiều ngày nay, không cho hoạt động.

Dân quyết dựng chốt phong tỏa 24/24 nhà máy gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Tấm băngrôn kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường được người dân dựng ngay trước cổng ra vào nhà máy của Công ty Đoàn Kết - Ảnh: TIẾN THẮNG

Từ nhiều ngày nay, hàng chục người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng dựng lều bạt, tập trung tại cổng nhà máy của Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết đóng trên địa bàn để ngăn xe chở nguyên vật liệu ra vào, bởi nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Theo người dân thôn Kim Sơn, dù nhà máy của Công ty CP Thương binh Đoàn Kết (Công ty Đoàn Kết) đi vào sản xuất được khoảng 2 tháng nhưng đã xả thải khí thải có mùi khét rất khó chịu.

Người dân khu vực hít phải loại khí này bị tức ngực, khó thở và không thể ngủ được. Đặc biệt, trẻ nhỏ trong thôn quấy khóc liên tục vì loại khí thải có mùi khét lẹt này.

Ngoài xả khí thải, công ty này còn mang chất thải rắn vẫn dính chất nhầy hóa chất đổ trộm ra bên ngoài tường bao, tràn xuống cả kênh Kim Xá. Chất thải này khiến cá và bèo tây tại kênh chết hàng loạt, kênh nước cũng bốc bùi hôi thối, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước cho thành phố.

Người dân trong thôn đã có đơn kiến nghị gửi lên UBND xã Lê Thiện, đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, yêu cầu nhà máy sản xuất hạt nhựa của Công ty Đoàn Kết phải ngừng sản xuất.

Tuy nhiên, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động nên từ tối 23-6, người dân dựng lều lập "chốt" ngay sát cổng nhà máy, chặn xe chở nguyên vật liệu ra vào.

Dân quyết dựng chốt phong tỏa 24/24 nhà máy gây ô nhiễm - Ảnh 2.

Người dân dựng "chốt" để trông 24/24h, không cho xe chở nguyên vật liệu ra vào nhà máy - Ảnh: TIẾN THẮNG

Báo cáo của UBND xã Lê Thiện cho biết từ năm 2004, Công ty Đoàn Kết được cấp phép sản xuất thép ống, nhưng sau đó làm ăn không hiệu quả nên gần đây đã chuyển sang sản xuất hạt nhựa.

Ông Phạm Văn Hải - chủ tịch UBND xã Lê Thiện, thừa nhận sau khi có phản ánh của người dân thì cán bộ xã cũng đã xuống hiện trường, chứng kiến việc công ty này xả ra loại nước có màu đen, mùi hôi thối khó chịu.

Ngày 17-6, Chi cục Thủy Lợi An Hải (đơn vị quản lý kênh Kim Xá) kiểm tra và phát hiện công ty này đang sản xuất tái chế rác thải thành hạt nhựa, bơm chất thải tại bể lắng đọng sang sân Công ty Thép Kansai thông qua tường bao, rồi để chảy xuống kênh đúng như người dân phản ánh.

Ngày 20-6, UBND xã Lê Thiện có báo cáo gửi UBND huyện An Dương, đề nghị huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các sở, ngành thành phố để giải quyết triệt để vấn đề trên.

Chính quyền xã Lê Thiện đề nghị phải có biện pháp yêu cầu Công ty Đoàn Kết dừng sản xuất, đồng thời thu hồi giấy phép kinh doanh sản xuất hạt nhựa, yêu cầu công ty này phải khắc phục hậu quả.

Dân quyết dựng chốt phong tỏa 24/24 nhà máy gây ô nhiễm - Ảnh 3.

Người dân thôn Kim Sơn cho biết dù thời tiết nóng bức vẫn quyết tâm giữ "chốt" đến khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đảm bảo vấn đề môi trường trong lành cho người dân - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-6, ông Lê Văn Cường - phó chủ tịch UBND huyện An Dương, cho biết đã nắm bắt được thông tin vụ việc và đã có chỉ đạo, yêu cầu Công ty Đoàn Kết phải tạm dừng hoạt động, đợi kết quả quan trắc môi trường của cơ quan chuyên môn để có căn cứ giải quyết.

Theo ông Cường, hiện nay huyện đang phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường thành phố để làm rõ các thủ tục trong quy trình sản xuất hạt nhựa của nhà máy để có hướng xử lý phù hợp trên tinh thần đảm bảo vấn đề môi trường, sức khỏe của người dân.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên