24/10/2013 19:40 GMT+7

Dân nghèo Sài Gòn giảm nghèo nhanh do... trượt giá

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP.HCM, tính đến nay TP còn khoảng 38.000 hộ nghèo (chiếm 2,1% số hộ dân) thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Dự kiến cuối năm 2013, toàn thành phố sẽ có 11 quận không còn hộ nghèo, 23 quận có tỉ lệ hộ nghèo dưới 2% và số hộ nghèo còn khoảng 15-17 ngàn hộ (chiếm 0,7% tổng số hộ dân).

Ông Nguyễn Văn Xê - Phó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP cho biết tốc độ giảm nghèo của TP trong những năm qua khá nhanh nhưng chủ yếu do tác động bởi yếu tố trượt giá cao làm thu nhập của người nghèo tăng lên.

Trong giai đoạn 2009-2012, với tỉ lệ trượt giá khoảng 33,82%, giá trị thực tế của hộ nghèo thu nhập 12 triệu/người/năm nay chỉ còn khoảng 8 triệu, hộ cận nghèo thu nhập trung bình 16 triệu/người/năm hiện nay mới tương đương mức 2 USD/người/ngày, là mức chuẩn nghèo đặt ra khi bắt đầu chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3.

Do vậy các hộ thoát nghèo dù thu nhập tăng lên mức 12 triệu đồng/người/năm nhưng thực tế chất lượng cuộc sống không có nhiều chuyển biến.

Trước diễn biến của tình hình trượt giá, dự kiến thành phố sẽ kết thúc chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 vào cuối năm 2013, chuyển sang giai đoạn mới 2014-2015 sẽ nâng chuẩn nghèo lên mức cao hơn.

Phương án tính chuẩn hộ nghèo mới giai đoạn 2014-2015 của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá đưa ra dựa trên cơ sở cộng vào tỉ lệ trượt giá của giai đoạn 2009-2012 là 33,82%. Theo đó chuẩn hộ nghèo giai đoạn mới khoảng 16 triệu/người/năm.

Tuy nhiên khi thông qua Thành ủy, nhiều ý kiến cho rằng nếu tính chuẩn nghèo mới dựa trên yếu tố trượt giá thì phải tính một cách đầy đủ nghĩa là cộng cả tỉ lệ trượt giá của năm 2013 (khoảng 6-7%). Chuẩn ngheo theo phương án này sẽ ở mức 17-18 triệu/người/năm.

Phương án thứ hai Thành ủy đưa ra là vẫn duy trì ở mức 2 USD/người/ngày, nghĩa là bằng chuẩn cận nghèo 16 triệu đồng/người/năm hiện nay. Hiện Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP vẫn đang tính toán các phương án để trình lên TP.

Theo ông Xê, khó khăn hiện nay là tuy nhiều quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo nhưng số hộ cận nghèo vẫn rất cao. Tính đến cuối năm 2013 số hộ cận nghèo theo chuẩn 16 triệu hiện nay sẽ nâng lên khoảng 110 ngàn hộ. Khi chuyển sang giai đoạn mới, nâng chuẩn nghèo lên 16 triệu thì con số hộ nghèo sẽ rất lớn, việc hoàn thành mục tiêu kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% sẽ rất khó khăn.

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP sẽ tính toán cả về cơ chế, chính sách để đảm bảo cho các hộ nghèo tiếp cận được chính sách đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp đánh giá, đo lường hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

---------------------------

* Tin bài liên quan:

Không cắt đầu tư cho giảm nghèoPhấn khởi vì... được nghèoGiảm nghèo nhanh và bền vữngNghĩ khác và làm khác để giảm nghèo bền vững

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên