
Đan Mạch thanh bình - Kênh đào Nyhavn ở thủ đô Copenhagen - Ảnh: cnn.com
Tình báo cũng đánh giá chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như sẵn sàng sử dụng biện pháp cưỡng ép để “áp đặt ý chí” lên cả các đồng minh.
Trong bản báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch nhận định Nga và Trung Quốc là những quốc gia chủ chốt gây ra thách thức đối với Copenhagen và châu Âu.
Báo cáo cũng đề cập tới “tình trạng không chắc chắn” về vai trò của Mỹ với tư cách là nước bảo đảm an ninh cho châu Âu. Báo cáo nêu rõ: “Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế, bao gồm cả hình thức đe dọa áp thuế cao, để áp đặt ý chí của mình và không còn loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự ngay cả đối với các đồng minh”.
Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn là yếu tố chính định hình môi trường an ninh châu Âu, và mối đe dọa quân sự của Matxcơva đối với các nước NATO sẽ ngày càng nghiêm trọng trong năm tới.
Bản báo cáo được công bố trong bối cảnh mối quan hệ giữa Copenhagen và Washington gia tăng căng thẳng suốt thời gian qua liên quan tới việc Tổng thống Trump bày tỏ ý muốn thôn tính Greenland, hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược thuộc Đan Mạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận