11/10/2024 15:23 GMT+7

Dân lo mất chỗ mưu sinh khi bãi biển thành nơi đổ chất thải, lãnh đạo nói không sao

Người dân xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) lo mất chỗ mưu sinh khi bãi biển ở đây được chọn làm nơi đổ chất thải nạo vét của dự án cảng tổng hợp quốc tế Hòn La.

Dân lo mất chỗ mưu sinh khi bãi biển thành nơi đổ chất thải, lãnh đạo nói không sao - Ảnh 1.

Khu vực bãi biển được Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình chấp thuận cho doanh nghiệp xây cảng tổng hợp Hòn La dùng làm bãi đổ chất thải nạo vét - Ảnh: QUỐC NAM

Những ngày vừa qua, người dân ven bãi ngang xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) vô cùng lo lắng, khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này có văn bản chấp thuận với đề nghị của doanh nghiệp chọn vùng bờ biển xã này làm nơi đổ chất thải nạo vét cho dự án cảng tổng hợp quốc tế Hòn La.

Chất thải nạo vét phát sinh khi thi công nạo vét luồng và khu quay trở, khu đậu tàu của dự án là 300.000m³ và khối lượng nạo vét duy tu luồng, khu nước dự án khoảng 100.000m³.

Dân lo mất chỗ mưu sinh 

Chất nạo vét được chấp thuận cho đổ trên diện tích khoảng 8,41ha trên đất liền ngay giáp bờ biển, thuộc địa phận thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông. Ngoài ra, dự án này còn xin đổ chất thải ra phần đất mặt nước với diện tích 5,86ha.

Báo cáo của đơn vị chủ dự án cho biết vật chất nạo vét tại khu vực dự án cảng tổng hợp quốc tế Hòn La có 4 lớp, gồm bùn sét, cát hạt mịn, bùn sét pha xen các lớp cát mỏng và đá ryolite.

Dân lo mất chỗ mưu sinh khi bãi biển thành nơi đổ chất thải, lãnh đạo Sở nói không sao - Ảnh 2.

Người dân địa phương lo lắng sẽ mất nơi mưu sinh khi bãi biển trở thành nơi đổ chất thải - Ảnh: QUỐC NAM

Theo người dân địa phương, hơn 100 hộ dân ba thôn bãi ngang của xã Quảng Đông chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá ven bờ. Việc khu vực ven bờ biển này được chọn làm nơi đổ chất thải sẽ có nguy cơ làm môi trường sinh thái vùng biển ven bờ biến động, hải sản cũng sẽ thay đổi theo.

"Bãi biển của thôn hiện dài khoảng 1,5km nhưng bãi thải đã chiếm hơn phân nửa. Chất thải đổ ven bờ thì mưa sẽ chảy xuống biển. Môi trường sống sẽ thay đổi. Không ai đảm bảo rằng khi bãi biển được đổ chất thải với khối lượng lớn như thế, cá tôm sẽ còn để ngư dân ven bờ có thể đánh bắt duy trì cuộc sống", một người dân nói.

Sở nói không ảnh hưởng

Ông Nguyễn Đức Hiền - chủ tịch UBND xã Quảng Đông - cho biết khu vực này là nơi sinh hoạt, lao động tập trung cho bà con, nhất là bà con ngư dân.

"Chúng tôi đã có ý kiến với các sở, ngành, UBND tỉnh xem xét vị trí khác để bà con có chỗ sinh hoạt và đánh bắt hải sản. Nếu đổ chất nạo vét tại vị trí này sẽ làm ảnh hưởng hiện trạng, khi vào mùa mưa bão lượng chất nạo vét sẽ trôi ra biển, ảnh hưởng đến cuộc sống bà con ngư dân" - ông Hiền nói.

Ông Phan Xuân Hào, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, khẳng định chất thải sẽ không ảnh hưởng đến biển cũng như cuộc sống người dân.

Theo ông Hào, vị trí này là đất thuộc ban quản lý khu kinh tế, là đất quy hoạch đất mở rộng cảng Hòn La, chứ không phải đất của người dân sử dụng vào mục đích công cộng.

Ông Hào nói khi đổ chất thải, doanh nghiệp sẽ xây dựng một hệ thống bờ bao quanh khu vực đổ thải bằng công nghệ Geotube (nhựa tổng hợp). Công nghệ này sẽ vừa chắn chất thải chảy xuống biển vừa lọc nước thấm qua, nên khi ra biển nước từ bãi thải sẽ không gây tác động xấu.

"Riêng với đề xuất xin đổ thải ở khu vực 5,86ha đất mặt nước thì doanh nghiệp phải làm tờ trình riêng để UBND tỉnh phê duyệt, vì đây là quy trình lấn biển", ông Hào nói.

Dân lo mất chỗ mưu sinh khi bãi biển thành nơi đổ chất thải, lãnh đạo Sở nói không sao - Ảnh 3.Sở TM&MT Hà Nội báo cáo gì vụ bùn thải từ bãi rác Nam Sơn tràn xuống đường trong đêm?

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội liên quan tới sự việc bùn thải từ bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) tràn xuống đường trong đêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên