17/07/2024 16:27 GMT+7

Khởi tố hai người đổ trộm gần 200 tấn chất thải độc hại

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố hai người đổ trộm gần 200 tấn chất thải độc hại ngay ở bãi đất gần sông Cầu.

Hiện trường vụ việc đổ trộm chất thải tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Công an Bắc Giang

Hiện trường vụ việc đổ trộm chất thải tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo Đội cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và khởi tố hai bị can liên quan.

Đó là Nguyễn Văn Đễ, 44 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Chu Văn Nhật, 30 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó tối 15-5, lực lượng chức năng kiểm tra một xe ô tô tải đầu kéo sơ mi rơ moóc chở theo khoảng 26 tấn chất thải rắn dạng bột, màu đen xám, không rõ nguồn gốc, chuẩn bị đổ xuống một bãi đất ở xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện số chất thải chôn lấp là gần 200 tấn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định cuối năm 2023 Nguyễn Văn Đễ thu gom lượng lớn chất thải rắn từ tái chế phế liệu ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Song không tìm được cách xử lý, Đễ nảy sinh ý định chôn lấp. Giữa tháng 4-2024, Đễ gặp Chu Văn Nhật và rủ Nhật cùng chôn số chất thải trên.

Sau đó Nhật đi tìm chỗ vắng vẻ, hẻo lánh ở một bãi đất tại xã Hòa Sơn, gần sông Cầu và lo máy móc chôn chất thải.

Như đã hứa, mỗi lần chôn chất thải thành công, Nhật lãnh 12 triệu tiền công.

Để chuyển chất thải, Đễ thuê hai xe ô tô tải đầu kéo sơ mi rơ moóc với giá 2 triệu đồng/chuyến.

Khi cần, người này gọi điện để các xe tới kho tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tất cả các chuyến xe đều diễn ra vào buổi tối.

Qua thống kê từ ngày 28-4 đến 11-5, hai bị can Nguyễn Văn Đễ và Chu Văn Nhật cùng nhau vận chuyển, chôn lấp 8 chuyến xe chở chất thải, mỗi xe chừng 25 tấn.

Dẫn lại kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Đội cảnh sát kinh tế - ma túy cho biết số chất thải trên có nhiều thành phần nguy hại, hành vi chôn lấp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Qua vụ việc, Công an huyện Hiệp Hòa đề nghị người dân tích cực, chủ động quản lý khu vực sinh sống gần nhà, nhất là những nơi hoang vắng, hẻo lánh và báo ngay cho cơ quan chức năng hành vi đổ, chôn lấp chất thải.

Công an lưu ý các cá nhân sở hữu xe tải, máy xúc tuyệt đối không móc nối, hợp tác để vận chuyển, chôn lấp chất thải trái phép.

Đổ trộm chất thải độc hạiĐổ trộm chất thải độc hại

Chất thải dạng bột, có màu đen kịt đóng trong bao tải cỡ lớn được đổ trộm xuống ao, khu đất trống… Cây cỏ chết khô, người đi ngang qua phải bịt chặt mũi…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên