23/03/2024 18:32 GMT+7

Dân kêu cứu vì sống cạnh bãi rác hàng trăm tấn mượn danh nuôi trùn quế

Người dân khu vực hai xã An Long và An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bức xúc việc cơ sở đăng ký nuôi trùn quế nhưng lại biến 8.000m2 đất lúa thành bãi rác hàng trăm tấn thải vỏ, cùi xoài bốc mùi hôi thối nằm lộ thiên giữa đồng.

Bãi rác hàng trăm tấn vỏ và cùi xoài bốc mùi hôi thối khiến người dân sinh sống trong khu vực ăn ngủ không yên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bãi rác hàng trăm tấn vỏ và cùi xoài bốc mùi hôi thối khiến người dân sinh sống trong khu vực ăn ngủ không yên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 23-3, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại bãi tập kết rác thải vỏ và cùi xoài, nơi được cho là cơ sở nuôi trùn quế (thuộc ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) thế nhưng chỉ được che chắn sơ sài, có một chiếc máy xúc đậu trên đống vỏ và cùi xoài vun ngọn cao gần 1m đang bốc mùi hôi thối.

Ông Phạm Hồng Hải - ngụ ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông - cho biết gia đình ông sinh sống cách bãi rác khoảng 300m. Trước đây chủ đất cũ đào hầm nuôi cá, sau đó cho thuê đất nuôi trùn quế, nhưng công ty này chuyển rác gồm cùi vỏ xoài vận chuyển về rất nhiều bằng sà lan 80 tấn, sau đó dùng máy xúc chuyển vô hầm thành bãi rác khổng lồ.

"Bà con đầu trên xóm dưới giáp ba xã An Long, An Hòa, Phú Ninh đều bị ảnh hưởng về vấn đề không khí, sau nữa là nguồn nước, con kênh đi qua khu vực ba xã với khoảng 40 hộ. Trong hầm có cống ngầm, khi mưa hoặc nước thải xoài rỉ ra xuống cống thải ra kênh rất ô nhiễm, dân không dám xài", ông Hải nói.

Chủ thuê đất đăng ký nuôi trùn quế nhưng lại biến ao nuôi cá thành bãi rác khổng lồ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chủ thuê đất đăng ký nuôi trùn quế nhưng lại biến ao nuôi cá thành bãi rác khổng lồ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Huỳnh Trung Đạt - trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông - đã có văn bản báo cáo sau phản ánh của người dân để xin chủ trương của UBND huyện.

Theo đó hiện trạng đất là ao, diện tích 8.000m2 trên đất trồng lúa do bà Nguyễn Thị An Xuyên thuê từ năm 2020 làm cơ sở nuôi trùn quế thuộc ấp 3, xã An Hòa, hiện chưa đủ thủ tục môi trường.

Đoàn kiểm tra thực tế ghi nhận có khoảng 100 tấn vỏ và hạt xoài đổ tại đây và có dùng ni lông HDPE đen, dày 3mm lót đáy.

"Dù chưa có sự cấp phép của cơ quan chức năng, ngày 7-3 chủ cơ sở có đào, múc nguyên liệu củ bỏ qua một bên và cải tạo luống ủ vỏ và hạt xoài hư. Tại thời điểm kiểm tra nước dưới luống ủ có màu đen và có mùi hôi.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản kiến nghị lên UBND huyện chỉ đạo tạm thời yêu cầu chủ cơ sở ngưng hoạt động, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện thủ tục môi trường" - văn bản nêu.

Bãi rác tự phát "thấy mà kinh" trước khu ký túc xá sinh viênBãi rác tự phát 'thấy mà kinh' trước khu ký túc xá sinh viên

Sáng 5-1, khu vực phía trong vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi (đối diện cổng ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TP.HCM) xuất hiện các bãi rác tự phát, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người bức xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên