
Chị Nguyễn Thị Hồng Nga chỉ tay tại khu đất gia đình chị gần 5.000m2, có hơn 40 nền nhà tại khu tái định cư nhưng phường không bán nền nào cho gia đình chị -Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 21-11, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Hồng Nga, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang - cho biết chị và nhiều người ở phường Châu Đốc bức xúc khi chính quyền vận động bà con hiến đất làm đường nhưng làm luôn khu tái định cư mà không cho họ mua lại nền nào, dù họ dự án đang làm trên đất họ.
Theo chị Nga, mẹ chị là bà Hà Thị Lan (84 tuổi) đã tự nguyện hiến gần 5.000m² đất để xây dựng đường kênh Hòa Bình (nay là đường Mậu Thân).
Sau khi tuyến đường hoàn thành, phần đất này tiếp tục được quy hoạch thành khu tái định cư 92 nền, trong đó diện tích của gia đình bà Lan chiếm hơn 40 nền. Tuy nhiên, gia đình không được mua lại nền tái định cư hay đổi nền tương ứng với phần đất đã hiến.

Đường Mậu Thân là 1 trong 2 con đường lớn nhất tại Châu Đốc khi có mặt đường 30m, 2 làn xe -Ảnh: BỬU ĐẤU
Gia đình chỉ đồng ý hiến đất làm đường, đồng thời đề nghị được mua lại 6 nền thuộc vị trí đất cũ khi hình thành khu dân cư nhưng không được chấp thuận. "Ngược lại, địa phương lại bố trí cho các hộ từng bao chiếm đất kênh Hòa Bình vào ở. Họ nói đất nông nghiệp không được hỗ trợ tái định cư là không đúng. Gia đình tôi hiến đất rất nhiều mà không được mua lại vài nền cho hợp lý", bà Nga nói.
Tương tự, ông Mai Ngọc Út cho biết gia đình ông hiến hơn 600m² đất để mở rộng đường Mậu Thân. Việc địa phương tiếp tục triển khai khu tái định cư trên phần đất ông đã hiến khiến ông bất ngờ và không đồng tình.
"Tôi chỉ hiến đất làm đường, không hiến đất để làm khu tái định cư. Vậy mà người lạ được bố trí vào ở trên đất tôi, còn tôi lại không được mua nền ngay trên đất của mình là vô lý. Họ mời họp để thu hồi giấy đất của bà con rồi tách thửa nhưng bà con không đồng ý", ông Út nói.
Ông Lê Hữu Thức, trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Châu Đốc - cho biết khu tái định cư thuộc dự án đường Mậu Thân hiện còn 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Địa phương chưa cấp nền tái định cư cho ai mà chỉ mới hoàn tất thủ tục để bốc thăm, dự kiến giao nền trong tháng 12. Hiện nay, Châu Đốc đang vận động người dân bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phần lớn chưa đồng thuận.

Ông Mai Ngọc Út (bìa phải) không chấp nhận bồi thường mà chỉ yêu cầu được mua lại 1 hoặc 2 nền nhà tại vị trí đất cũ của mình -Ảnh: BỬU ĐẤU
"Nếu người dân không giao, chúng tôi sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét thu hồi hoặc hủy giấy. Khu vực này là đất nông nghiệp nên không thể cấp nền tái định cư cho bà con", ông Thức nói.
Theo ông Thức, UBND TP Châu Đốc thời điểm đó đã ban hành quyết định thu hồi đất để làm dự án đầu tư xây dựng đường kênh Hòa Bình và có họp dân đầy đủ theo quy trình, thủ tục thu hồi đất. "Châu Đốc có công bố thông tin, họp dân rõ ràng. Chúng tôi không ban hành quyết định thu hồi đất làm khu tái định cư riêng lẻ nhưng trong quy hoạch tổng thể dự án có để đường và khu tái định cư", ông Thức nói thêm.
Dự án đường kênh Hòa Bình được khởi công tháng 4-2022, dài hơn 1,2km, nền đường rộng 30m, tổng vốn đầu tư gần 120 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh và TP Châu Đốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận