
Nhà chung cư tái định cư ở khu vực quận 8 (cũ), TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI
UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc giao quản lý, khai thác phần diện tích sàn thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, UBND thành phố thống nhất áp dụng Nghị định số 108/2024 về "Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác" để khai thác mặt bằng tại các sàn thương mại, dịch vụ thuộc tài sản công ở chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố.
Các đơn vị, tổ chức được giao quản lý, khai thác các sàn thương mại, dịch vụ thuộc tài sản công tại chung cư phục vụ tái định cư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả, phù hợp theo thiết kế được duyệt và đảm bảo dành tối thiểu 1/3 diện tích để ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân được tái định cư tại chung cư thuê (nếu có nhu cầu), thông qua đấu giá theo nguyên tắc công khai, minh bạch.
Giao Sở Xây dựng thực hiện rà soát, phân loại các sàn thương mại, dịch vụ tại chung cư phục vụ tái định cư. Trường hợp đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thì tiếp tục quản lý, khai thác theo nghị định số 108 mà không cần thực hiện thủ tục giao nhà, đất.
Trường hợp chưa giao quản lý, khai thác thì lập hồ sơ trình UBND thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác theo quy định tại nghị định số 108.
Giao các tổ chức được giao quản lý, khai thác các sàn thương mại, dịch vụ thực hiện việc quản lý số tiền thu được từ hoạt động khai thác theo quy định pháp luật liên quan.
Sàn thương mại, dịch vụ nhà tái định cư được cho thuê ra sao?
Theo quy định sàn thương mại, dịch vụ trong nhà phục vụ tái định cư được bàn giao theo đúng trình tự, thủ tục cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác. Tại TP.HCM, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng là đầu mối được giao nhiệm vụ này.
Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ hồ sơ quản lý nhà đất theo quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công tác kế toán, hạch toán, theo dõi nhà, đất; lập kế hoạch quản lý, khai thác.
Việc cho thuê được thực hiện theo phương thức đấu giá, trừ các trường hợp được ưu tiên thuê; tiền thuê nhà dưới 50 triệu đồng/năm; nhà, đất trong thời gian chờ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.
Bảng giá thuê được đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá thuê cụ thể. Thời hạn cho thuê tối đa là 3-5 năm và được gia hạn nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận