
Nhiều năm qua, TP.HCM liên tục đưa 3.790 căn hộ tái định cư ra đấu giá nhằm thu hút nhà đầu tư và thu hồi vốn cho ngân sách. Tuy nhiên sau 4 lần rao bán, các phiên đấu giá đều bất thành - Ảnh: NGỌC HIỂN
3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM đem đấu giá lần đầu vào năm 2017, với giá khởi điểm 8.800 tỉ đồng nhưng không ai mua.
Đến năm 2018, TP tiếp tục đem ra đấu giá lần thứ 2 và lúc này giá khởi điểm được nâng lên 9.100 tỉ đồng, song cũng không thành.
Đến giữa năm 2021, phiên đấu lần thứ 3 tiếp tục được thực hiện và giá tiếp tục tăng lên 9.900 tỉ đồng, rồi lần thứ 4 vào năm 2023 nhưng cũng không thành công. Dự kiến lần đấu giá thứ 5 sẽ được tổ chức trong năm 2025 để tìm chủ mới.
Hiện tại, các căn hộ tái định cư này đang xuống cấp.
Theo các chuyên gia, khu chung cư này nằm ở "đất vàng" Thủ Thiêm với mặt bằng chung hiện nay đã lên đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông, song khu chung cư đã xây dựng gần một thập kỷ, lại bị bỏ hoang nhiều năm nên các hạ tầng đều xuống cấp.
Ngoài ra với thiết kế kiểu cũ, lại là căn hộ tái định cư nên cả chất lượng, không gian, tiện ích đều kém hấp dẫn so với các căn hộ thương mại ở TP. Điều này khiến các doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng bài toán lợi nhuận khi tham gia đấu giá.
Ngoài ra quy định thanh toán trong đấu giá khá khắt khe, với mức đặt cọc lớn (20%) cũng như phải nộp 50% trong vòng một tháng và 50% còn lại trong 90 ngày khiến các doanh nghiệp cũng e ngại, bởi giá trị khu chung cư mang ra đấu giá rất lớn.

3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỉ đồng, nhưng không ai mua. Từ đó đến nay TP.HCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện tại các căn hộ tái định cư này đang hoang hóa, xuống cấp - Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo kế hoạch của TP.HCM, việc đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh - Ảnh: NGỌC HIỂN

Nguyên nhân chính được cho là mức giá khởi điểm quá cao so với mặt bằng chung thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt. Thêm vào đó sau nhiều năm bỏ hoang, chất lượng căn hộ xuống cấp, làm giảm sức hấp dẫn và khiến việc chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đơn vị chủ trì, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng UBND phường An Khánh khẩn trương phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn chung cư này - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trước đó khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, TP.HCM đã trưng dụng một số tòa nhà trong khu tái định cư làm bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị và cách ly - Ảnh: NGỌC HIỂN

3.790 căn hộ tái định cư này được hoàn thành xây dựng từ năm 2015. Các căn hộ này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên do phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhận tiền tự tái định cư nên chỉ một vài block có người ở, một số ít được chuyển qua nhà ở thương mại từ lúc mới bắt đầu xây dựng như khu New City của Công ty Thuận Việt, với 1.229 căn hộ - Ảnh: NGỌC HIỂN

Do không có người ở suốt nhiều năm, khu cao ốc trở nên hoang vắng, các khu vực lối đi chung và cầu thang phủ đầy bụi - Ảnh: NGỌC HIỂN

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày - Ảnh: NGỌC HIỂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận