
Do bị tấn công trước nên Tâm Em chỉ bị tuyên phạt 7 năm tù cho tội giết người - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo cáo trạng, chiều 24-12-2024, tàu cá do ông Trần Hoàng Nam (51 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu cũ) làm thuyền trưởng đang dừng nghỉ tại vùng biển Cà Mau. Lúc này các thuyền viên ăn cơm, trong đó Đặng Văn Bé cùng vài người khác uống rượu, còn Huỳnh Tâm Em ngồi uống rượu một mình.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Bé mở điện thoại bật loa lớn để xem phim tại tầng 2, khiến Tâm Em không ngủ được nên xảy ra cự cãi. Được can ngăn, Tâm Em bỏ xuống tầng 1 ngủ.
Khoảng nửa tiếng sau, Bé cầm dao dài (thường dùng để cắt lưới trên tàu) xuống nơi Tâm Em nằm và chém trúng vào vùng đầu, sau đó Bé tiếp tục vung dao nhiều nhát.
Trong lúc chống đỡ, Tâm Em lấy con dao để gần đó đâm lại nhiều nhát, trong đó có 3 nhát trúng ngực trái làm Bé gục xuống cabin. Bé tử vong sau đó do thủng tim, phổi.
Giám định cho thấy Tâm Em cũng bị thương tích 4%. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại thời điểm gây án Tâm Em được xác định bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
Tòa tuyên phạt Huỳnh Tâm Em 7 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 264 triệu đồng (gồm mai táng phí và bồi thường tổn thất tinh thần).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận