
Bị cáo Bùi Phước Vinh bị tuyên phạt 10 năm tù - Ảnh: VĂN VŨ
Ngày 20-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Phước Vinh (30 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) tổng cộng 10 năm tù về các tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Vinh đã đâm chị vợ nhiều nhát, gây thương tích 11%.
Theo cáo trạng, Vinh kết hôn với chị Lý Hồng Diễm (em ruột chị Lý Hồng Kim). Do mâu thuẫn hôn nhân, chị Diễm sang Hàn Quốc thăm chị gái rồi gọi điện yêu cầu ly hôn và cắt liên lạc với Vinh. Cho rằng chị Kim tác động dẫn đến việc đổ vỡ, Vinh nảy sinh tâm lý thù tức.
Đỉnh điểm vào Tết Nguyên đán 2024, khi theo dõi camera tại nhà ở Việt Nam, chị Kim thấy Vinh mang trái cây đến cúng mẹ vợ nên đã phản ứng gay gắt và bảo cha ruột là ông Lý Văn Phát đem số trái cây này ném xuống sông. Từ đó, Vinh nuôi ý định trả thù, nhiều lần đe dọa sẽ đâm chết chị Kim nếu về nước.
Chiều 13-2-2025, biết chị Kim đã về Việt Nam và đang có mặt tại nhà cha ruột, Vinh mang theo dao găm, điều khiển xe máy đến.
Khi gặp chị Kim vừa về tới nhà, Vinh yêu cầu nạn nhân gọi điện cho chị Diễm để nói chuyện, rồi bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào vai trái chị này. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng Vinh tiếp tục đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát vào vai, lưng và hông.
Phát hiện sự việc, ông Phát vừa quay video, vừa can ngăn và tri hô. Sau đó Vinh cầm dao rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và điều trị đến ngày 20-3-2025 thì xuất viện, với tỉ lệ thương tích 11%. Cơ quan tố tụng xác định việc nạn nhân không tử vong là do được ngăn chặn, cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Vinh 9 năm tù về tội "giết người", 1 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận