09/09/2015 14:45 GMT+7

Đến tận nhà để xin giảng hòa vẫn bị đâm chết

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Đầu tháng 4-2015 Nam thấy Trường nhậu say, chạy xe bị té nên điện thoại trêu chọc. Từ đó giữa Nam và Trường phát sinh mâu thuẫn. Cả hai thường gọi điện thoại cự cãi nhau.

Bị cáo Nam, Dót (áo đen) tại tòa sơ thẩm ngày 9-9

Ngày 9-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Nam (18 tuổi) 10 năm tù, Phạm Văn Dót (17 tuổi) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc cả hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại trên 99,8 triệu đồng chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Hoàng Nam là em rể của Phạm Văn Dót, còn Tần Nhựt Trường là bạn của Nam và Dót.

Đầu tháng 4-2015, Nam thấy Trường nhậu say, chạy xe bị té nên điện thoại trêu chọc. Từ đó giữa Nam và Trường phát sinh mâu thuẫn. Cả hai thường gọi điện thoại cự cãi nhau.

Khoảng 22g ngày 8-4, Trường cùng một số bạn bè và người thân đến nhà Dót để nói chuyện giảng hòa. Tuy nhiên khi gặp nhau, hai bên chẳng những không giảng hòa được mà còn phát sinh thêm mâu thuẫn.

Khi Trường kêu Nam ra nói chuyện tại sao lại hăm dọa đánh Trường thì Nam xô cửa bước ra, lấy dao bấm đã chuẩn bị sẵn ra và thách thức “mày muốn gì” rồi dùng tay đánh vào đầu Trường. Dót dùng cán dao tự chế đánh vào vùng cổ phía sau của Trường.

Trường bỏ chạy, Nam rượt theo và bị Trường dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào đầu. Nam dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng Trường. Trường bỏ chạy, Nam tiếp tục rượt theo đâm hai nhát vào hông làm Trường tử vong.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên