15/01/2020 18:55 GMT+7

Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách đi lại trong dịp tết

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trong buổi kiểm tra công tác vận tải phục vụ hành khách dịp tết tại bến xe Mỹ Đình và ga Hà Nội vào chiều 15-1.

Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách đi lại trong dịp tết - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đối chiếu giờ xuất bến sau khi hỏi hành khách nhà xe thông báo giờ khởi hành với giờ ghi trên vé có trùng khớp không - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tại bến xe Mỹ Đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã kiểm tra việc tổ chức phục vụ hành khách của bến, lên xe trò chuyện với hành khách về giá vé, hành trình. Đồng thời ông Thể thị sát việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe do tổ công tác liên ngành của Hà Nội tổ chức tại bến xe này.

Báo cáo bộ trưởng, ông Nguyễn Anh Toàn - giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội - cho biết doanh nghiệp này đã thực hiện kế hoạch tăng 2.200 lượt xe khách dịp Tết Nguyên đán 2020 tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm từ ngày 15 đến hết ngày 24-1-2020 (tức từ 21 đến 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi). 

Số xe này kết hợp với lượng xe hoạt động thường trực tại các bến sẽ đảm bảo phục vụ lượng hành khách tăng khoảng 130% đến 150% so với ngày thường. Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng 980 lượt xe, đảm bảo có 1.050 lượt xe xuất bến mỗi ngày. 

Bến xe Mỹ Đình, dự kiến tăng 910 lượt xe, đảm bảo có hơn 1.100 lượt xe xuất bến mỗi ngày. Bến xe Gia Lâm, dự kiến tăng 310 lượt xe, đảm bảo có 810 lượt xe xuất bến mỗi ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội (đơn vị quản lý bến xe) thực hiện đúng chỉ đạo "không để hành khách nào về quê ăn tết chậm do thiếu xe". 

Ông Thể hoan nghênh việc tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế tại các bến xe mà Hà Nội đang thực hiện. Theo ông Thể, dù là kiểm tra xác suất nhưng đoàn liên ngành nên tập trung vào những tài xế lái các chuyến xe đường dài vì dễ sử dụng chất kích thích do mệt mỏi khi làm việc quá thời gian quy định.

Đồng thời ông Thể đề nghị các bến xe phối hợp với cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thông báo kịp thời cho cảnh sát giao thông xử lý các hành vi dừng đỗ sai quy định, chạy xe sai hành trình đã đăng ký, chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra xe trước khi xuất bến, kiểm soát hàng hóa ngăn hành khách vận chuyển pháo, chất dễ cháy nổ.

Tại ga Hà Nội, ông Đặng Sỹ Mạnh - tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết ngành đường sắt đã sử dụng 967 toa xe chở khách, trong đó có 90 toa xe đóng mới để lập 1.047 chuyến tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết Canh Tý.

Đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hành khách đi lại trong dịp tết - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chúc tổ lái tàu an toàn trên những chuyến tàu - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo ông Mạnh, năng lực vận tải của đường sắt dịp tết năm nay bằng 104% so với năm ngoái. Riêng tuyến Hà Nội - TP.HCM mỗi ngày đường sắt cung cấp 14.000 chỗ mỗi chiều cho khách đi đường dài. Trong 25 ngày cao điểm phục vụ tết cung cấp 350.000 chỗ trên chiều đông khách (TP.HCM - Hà Nội trước tết và Hà Nội - TP.HCM sau tết), tăng 4% so với cùng kỳ.

Ông Mạnh cho biết trong các ngày nghỉ tết, từ 30 tháng chạp đến mùng 4 tháng giêng, đường sắt vẫn chạy thường xuyên 16 đoàn tàu mỗi ngày trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng hiện có để phục vụ hành khách về quê ăn tết an toàn, thuận tiện. Việc đảm bảo an toàn không chỉ trên tàu mà còn ở nhà ga, trên đường. 

Theo đó, ngoài việc phối hợp chính quyền các địa phương tuyên truyền người dân không vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn chạy tàu, cần ngăn ngừa các vụ việc gây mất trật tự, móc túi, trộm cắp trong nhà ga, trên tàu. 

"Đặc biệt, cán bộ nhân viên đường sắt phải chấp hành nghiêm túc Luật phòng chống tác hại của rượu bia, không vi phạm nồng độ cồn trong giờ làm việc. Năm ngoái đường sắt phát hiện 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ngày sau khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực vẫn có 1 trường hợp vi phạm" - ông Thể lưu ý.

Còn hơn 6.000 vé tàu từ TP.HCM đi Hà Nội trước tết

Tính đến hết ngày 14-1, đường sắt đã bán ra 398.000 vé tàu tết.

Hiện nay, chiều TP.HCM - Hà Nội còn 6.200 chỗ trong các ngày từ 15 đến 24-1 (trước tết)

Chiều Hà Nội - TP.HCM còn 44.000 chỗ trong các ngày từ 25-1 đến 10-2-2020 (sau tết).

Các tuyến tàu hỏa từ Hà Nội đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai hiện còn 152.000 chỗ (70% tổng số vé) do hành khách đi chặng ngắn thường mua vé sát ngày đi.

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM

TTO - Gần 20.000 tấm vé nghĩa tình sẽ được trao cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết Canh Tý.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên