08/01/2020 21:19 GMT+7

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Gần 20.000 tấm vé nghĩa tình sẽ được trao cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết Canh Tý.

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Lê (công nhân Công ty Freetrend) đã 11 năm chưa về quê đón tết. Năm nay chị rất vui mừng khi có dịp được đưa con gái 5 tuổi Bảo Trân về quê Hà Tĩnh ăn tết với ông bà - Ảnh: VŨ THỦY

Chiều 8-1, tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, gần 1.700 tấm vé đầu tiên trong chương trình Tấm vé nghĩa tình đã được trao tặng cho công nhân, người lao động tại Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM). Những công nhân nhận vé dự kiến lên xe về quê vào ngày 26 tháng chạp. 

Số vé còn lại sẽ được trao cho công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp còn lại trên địa bàn TP.HCM. Nguồn kinh phí cho số vé trên ngoài hỗ trợ của công đoàn là sự chung tay của rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm với kinh phí hỗ trợ từ 50-70% chi phí vé.

Có mặt tại buổi lễ trao vé, ông Ohara Ryuji - lãnh đạo Công ty Sài Gòn Precision (Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức) - chia sẻ rằng ông biết dịp Tết Nguyên đán là dịp lễ rất quan trọng của người Việt Nam, là thời gian để người lao động sum vầy với gia đình. 

Năm nay Công ty Sài Gòn Precision tiếp tục hỗ trợ 70% chi phí vé cho 98 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. "Chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần khó khăn của các anh chị công nhân, với mong muốn họ sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài và đồng hành với công ty chúng tôi", ông Ohara nói.

Chương trình Tấm vé nghĩa tình là chương trình định kỳ do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hằng năm, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón tết nhiều năm liền.

Năm nay, tính đến ngày 8-1-2010, hệ thống công đoàn các cấp đã vận động khoảng 19.400 vé xe và gần 500 vé tàu để dành tặng cho công nhân, lao động với kinh phí hơn 17 tỉ đồng. Liên đoàn cũng vận động chăm lo, tặng quà tết cho gần 308.000 người lao động trên địa bàn TP với kinh phí hơn 110 tỉ đồng.

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM - Ảnh 2.

Bé Hồ Ngọc Anh Kiệt (5 tuổi) và mẹ là chị Lê Thị Bổn - công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (quận Thủ Đức) - đến nhận vé tại chương trình. Quê ở Bình Định, đây là năm thứ 3 liên tiếp chị và cả nhà chưa về quê đón tết. Về quê lần đầu lúc 2 tuổi, bé Kiệt không biết tết quê như thế nào - Ảnh: VŨ THỦY

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM - Ảnh 3.

Bé Duy Phong (5 tuổi) bẽn lẽn khi được chụp hình. Chị Trần Thị Huyền (29 tuổi) mẹ bé cho biết đây sẽ lần đầu tiên Phong được về quê gặp ông bà. Bản thân chị thì từ lúc lấy chồng đến nay đã 6 năm, nay mới có dịp về quê ăn tết - Ảnh: VŨ THỦY

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM - Ảnh 4.

Nhờ có chương trình trao vé, hai năm nay năm nào mẹ con chị Lê Thị Loàn (công nhân may tại KCX Linh Trung) mới được về quê ăn tết. Chị bảo chị hiện là mẹ đơn thân, "không về quê thì hai con ở lại chắc chẳng tết nhất gì" nên nhận được vé hai mẹ con rất mừng - Ảnh: VŨ THỦY

Gần 20.000 tấm vé tàu xe miễn phí dịp giáp tết từ TP.HCM - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Xuân Đại - 35 tuổi, công nhân Công ty Sài Gòn Precision, đã 10 năm chưa về quê ở Quảng Bình đón tết. Nhưng vui nhất có lẽ là đứa con 4 tuổi chưa một lần về quê của vợ chồng anh - Ảnh: VŨ THỦY

Nhiều phương án chống ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Canh Tý Nhiều phương án chống ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Canh Tý

TTO - Tổ công tác liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (giai đoạn 2017 - 2020) vừa có cuộc họp bàn về phương án chống ùn tắc quanh khu vực này dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên