28/04/2026 11:57 GMT+7

Đắk Lắk tính phương án 'giải cứu' cầu bỏ hoang 8 năm trên quốc lộ 14

Cầu 110 trên quốc lộ 14 nối Đắk Lắk - Gia Lai xây dở rồi bỏ hoang hơn 8 năm do vướng mặt bằng, thiếu vốn. Tỉnh Đắk Lắk đang tính phương án tách dự án, chủ động bố trí vốn làm đường dẫn để sớm hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Bỏ hoang - Ảnh 1.

Cầu 110 trên quốc lộ 14 nối Gia Lai và Đắk Lắk - Ảnh: TÂM AN

Ngày 28-4, ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và địa phương khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên cầu 110 trên quốc lộ 14, nối Đắk Lắk - Gia Lai, nhằm chấm dứt tình trạng công trình bỏ hoang suốt 8 năm.

Vướng mặt bằng, hết vốn, công trình bỏ hoang 8 năm

Cầu 110 là hạng mục được bổ sung vào dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn qua Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư khoảng 24 tỉ đồng. Công trình gồm một cầu mới dài hơn 817m, rộng 9m, xây dựng song song cầu hiện hữu nhằm tăng năng lực thông hành.

Dự án được triển khai từ năm 2013, phần cầu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi thi công đường dẫn phía huyện Ea H'leo (cũ), dự án phát sinh vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng không đạt tiến độ.

Nguyên nhân xuất phát từ sự chênh lệch chính sách bồi thường giữa hai địa phương giáp ranh. Trong khi phía huyện Chư Pưh (Gia Lai) áp dụng mức hỗ trợ cao hơn cho đất ở, đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất, thì phía Đắk Lắk không có cơ chế tương tự. Vì vậy, 15/21 hộ dân tại thôn 1, xã Ea H'leo không đồng thuận bàn giao mặt bằng, yêu cầu được áp dụng chính sách như phía bên kia cầu.

Bỏ hoang - Ảnh 2.

Cầu 110 mới (phải) bỏ hoang nhiều năm nay vì không có đường dẫn - Ảnh: TÂM AN

Dù chính quyền địa phương đã rà soát và khẳng định không thể áp dụng mức bồi thường như phía Gia Lai, việc vận động người dân vẫn không đạt kết quả, khiến thi công bị gián đoạn kéo dài. Phần đường dẫn vì vậy không thể hoàn thành, kéo theo toàn bộ công trình không thể đưa vào khai thác.

Đến cuối năm 2018, khi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hết thời hạn giải ngân và không được phép kéo dài, dự án buộc phải dừng thi công để thực hiện quyết toán. Phần vốn chưa sử dụng bị thu hồi về ngân sách, đồng thời dự án không được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Từ đó đến nay, cầu 110 rơi vào tình trạng dang dở, chỉ hoàn thành gần 90% khối lượng. Phần cầu chính đã xây dựng xong nhưng không có đường dẫn kết nối, không thể khai thác, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tách dự án, chủ động hoàn thiện công trình

Theo ông Thái, tỉnh sẽ tách phần cầu 110 khỏi dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh để lập dự án độc lập, chủ động triển khai.

“Trong bối cảnh chưa thể trông chờ nguồn vốn trung ương, địa phương đã chủ động tách dự án, bố trí vốn, đồng thời tập trung tháo gỡ nút thắt mặt bằng để sớm chấm dứt tình trạng dang dở kéo dài của cầu 110”, ông Thái nói.

Trước đó, ngày 26-11-2025, UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục làm cơ quan chủ quản triển khai phần khối lượng còn lại của cầu. Tuy nhiên, ngày 10-2-2026, Bộ Xây dựng ban hành quyết định điều chỉnh dự án, dừng phần việc còn lại của đơn nguyên cầu 110 và bàn giao cho tỉnh thực hiện.

Hiện Sở Xây dựng Đắk Lắk đang phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài sản hiện trạng; đồng thời đề nghị Khu quản lý đường bộ III cung cấp hồ sơ, kết quả rà soát kỹ thuật làm cơ sở lập dự án mới.

Cùng với việc hoàn tất thủ tục kết thúc dự án cũ, tỉnh sẽ rà soát khối lượng đã thực hiện, phần còn lại cần đầu tư. Trọng tâm là xử lý dứt điểm đường dẫn phía Đắk Lắk, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công đấu nối lên quốc lộ 14.

"Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Tỉnh kỳ vọng chủ động nguồn lực sẽ rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa cầu 110 vào khai thác, tránh lãng phí", ông Thái nói.

Đắk Lắk tính làm đường dẫn, 'giải cứu' cầu bỏ hoang trên quốc lộ 14 hơn 8 năm - Ảnh 4.Xây kênh 15 tỉ đồng rồi bỏ hoang 10 năm, nay xin 50 tỉ để… lấp

Tuyến kênh thủy lợi được đầu tư khoảng 15 tỉ đồng nhưng không thể vận hành, nhiều lần sửa chữa vẫn không hiệu quả nên bị bỏ hoang hơn 10 năm qua. Nay xã xin tỉnh 50 tỉ đồng để xử lý, kể cả phương án san lấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất