
Công ty cà phê Thắng Lợi xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đông người nhiều năm nay. Sân phơi cà phê của doanh nghiệp này đang bị các doanh nghiệp sầu riêng "phân lô" làm kho - Ảnh: TÂM AN
Ngày 17-8, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết Sở đã báo cáo, đề xuất phương án giải thể, hợp nhất các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động kém hiệu quả.
Nhiều doanh nghiệp thua lỗ, hoạt động chưa hiệu quả
Theo Sở Tài chính, UBND tỉnh Đắk Lắk hiện là đại diện chủ sở hữu tại 17 doanh nghiệp có vốn nhà nước. Năm 2025, các doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 2.508 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 143,6 tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 585 tỉ đồng.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn. Có 4 doanh nghiệp bị lỗ với tổng số tiền 45,5 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk lỗ hơn 44 tỉ đồng, chủ yếu do tỉ lệ trúng thưởng trong năm cao hơn kế hoạch.

Tranh chấp ở các công ty dẫn đến tình trạng xô xát, phá hoại cây trồng. Trong ảnh, một vụ hủy hoại cây trồng xảy ra ở Công ty cà phê Thắng Lợi - Ảnh: TÂM AN
Đáng chú ý, Sở Tài chính đánh giá 9 công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát triển được vốn chủ sở hữu sau quá trình sắp xếp, đổi mới.
Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana âm vốn chủ sở hữu hơn 8,1 tỉ đồng, trong khi Công ty TNHH MTV Cà phê Cư Pul có nguy cơ mất vốn chủ sở hữu cao.
Tình trạng nợ thuế cũng đáng chú ý. Năm 2025 có 8 doanh nghiệp nợ thuế tổng cộng hơn 60 tỉ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất.
Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing nợ 21 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana nợ 11 tỉ đồng và Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk nợ hơn 13 tỉ đồng.
Sẽ giải thể doanh nghiệp giữ nhiều đất nhưng thua lỗ, nợ thuế
Theo lãnh đạo Sở Tài chính, hiện có 7 công ty lâm nghiệp đang quản lý gần 97.500ha đất, phần lớn là rừng tự nhiên. Các đơn vị chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, nguồn thu hạn chế và còn phụ thuộc ngân sách hỗ trợ.
"Việc quản lý đất còn nhiều vướng mắc, như lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích; thu hồi đất để bàn giao địa phương và hoàn thiện hồ sơ đất đai còn chậm", vị này nói.
Trước thực trạng này, Đắk Lắk dự kiến hợp nhất ba công ty lâm nghiệp Chư Phả, Thuần Mẫn và Ea Wy, đồng thời giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing.

Trong các công ty cà phê, Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 10 tiếp tục sẽ cổ phần hóa, Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Sân phơi của doanh nghiệp này cũng trở thành bãi đậu xe, kho sầu riêng - Ảnh: TÂM AN
Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 10 tiếp tục cổ phần hóa theo hướng Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana sẽ được xem xét phương án xử lý sau khi kết thúc giám sát tài chính đặc biệt.
Tỉnh cũng đề xuất hợp nhất xổ số kiến thiết Đắk Lắk và Phú Yên, nhưng phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Với Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk, Nhà nước đang nắm 98,94% vốn và doanh nghiệp quản lý hơn 8.800ha đất. Tỉnh nghiên cứu mua phần cổ phần còn lại để đưa doanh nghiệp về 100% vốn nhà nước.
Theo Sở Tài chính, việc sắp xếp phải gắn với xử lý đất đai, tài chính, công nợ và lao động, nhằm giảm đầu mối và nâng hiệu quả sử dụng vốn, đất nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận