

Hai doanh nghiệp sở hữu vốn ít nhưng lợi nhuận chiếm rất lớn trong khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Ảnh: HOÀNG MINH
Ngày 22-7, ông Lê Danh Thắng - Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - cho biết Sở vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn.
Nhiều doanh nghiệp giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả thấp
Theo ông Thắng, Đắk Lắk có 14 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với tổng tài sản hơn 8.665 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 8.154 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 14 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.
Năm 2025, có 14 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt doanh thu gần 1.451 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 130 tỉ đồng, tăng gần 46% so với năm trước.
Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận tập trung ở bốn đơn vị gồm Xổ số kiến thiết Phú Yên, Công ty TNHH MTV Cà phê - ca cao Tháng 10, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam.
Trong khi đó, nhiều công ty lâm nghiệp tiếp tục hoạt động cầm chừng, chỉ lãi vài chục đến vài trăm triệu đồng, thậm chí thua lỗ như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả, Thuần Mẫn và Buôn Wing.

Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing không phát sinh doanh thu, lỗ hơn 1,2 tỉ đồng, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lòng hồ sát trụ sở - Ảnh: TRUNG TÂN
Theo ông, năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Có 5/14 doanh nghiệp có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn dưới 1, gồm các công ty lâm nghiệp Chư Phả, Ea Wy, Thuần Mẫn, Buôn Wing và Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana.
Theo Sở Tài chính, điều này cho thấy tài sản ngắn hạn không đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Ông Thắng cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù hoạt động của các công ty lâm nghiệp.
"Các công ty lâm nghiệp chủ yếu quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên nên gần như không có hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích được giao. Nguồn thu chủ yếu từ kinh phí bảo vệ rừng, trong khi không có tài sản bảo đảm để vay vốn đầu tư phát triển", ông nói.
Sắp xếp lại công ty lâm nghiệp
Theo ông Thắng, để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, tỉnh sẽ triển khai Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
Trọng tâm là rà soát, sắp xếp lại các doanh nghiệp lâm nghiệp theo hướng tinh gọn, hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, đủ năng lực quản trị và khai thác hiệu quả nguồn lực được giao.
"Tỉnh sẽ bổ sung vốn điều lệ để doanh nghiệp trồng rừng, nâng độ che phủ. Rừng trồng có chứng chỉ sẽ giúp nâng giá trị gỗ xuất khẩu, đồng thời tạo nền tảng tham gia thị trường tín chỉ carbon. Doanh nghiệp cũng có thể liên doanh, liên kết với người dân để tạo việc làm và tăng doanh thu", ông Thắng cho biết.
Theo Chương trình hành động số 15, đến năm 2030 Đắk Lắk phấn đấu có 1 - 2 doanh nghiệp nhà nước thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, trong đó ít nhất một doanh nghiệp thuộc top 100 với giá trị vốn hóa trên 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.600 tỉ đồng.
"Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp nhà nước áp dụng quản trị hiện đại trên nền tảng số, cơ cấu lại vốn theo hướng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả hoạt động để khu vực doanh nghiệp nhà nước thực sự giữ vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế địa phương", ông Thắng cho hay.
Doanh nghiệp có vốn nhà nước vẫn kinh doanh ổn định
Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk Lê Danh Thắng cho hay nhóm 14 doanh nghiệp có vốn nhà nước có kết quả tích cực hơn. Đến cuối năm 2025, các doanh nghiệp này quản lý hơn 5.181 tỉ đồng tài sản, đạt doanh thu 2.365 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 333,8 tỉ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước.
"Tuy còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vẫn bảo toàn được vốn nhà nước, cơ bản hoàn thành nghĩa vụ ngân sách và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động", ông Thắng nói.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở Đắk Lắk - Đồ họa: TRUNG TÂN - Nguồn: Sở Tài chính Đắk Lắk
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận