Đắk Lắk đã có 3 người chết vì sốt xuất huyết

Bé trai 11 tuổi ở xã Krông Búk (Đắk Lắk) mắc sốt xuất huyết Dengue, diễn biến nặng, sốc và suy tạng rồi không qua khỏi tại nhà. Đây là trường hợp thứ 3 qua đời do sốt xuất huyết tại tỉnh từ đầu năm đến nay.

Bé trai 11 tuổi không qua khỏi vì sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Cán bộ CDC điều tra véc tơ truyền bệnh tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhi - Ảnh: HẢI NAM

Ngày 29-9,  nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue là bệnh nhi N.N.H.T. (11 tuổi, trú xã Krông Búk).

Theo gia đình, trước đó em T. khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh đặc biệt. Ngày 20-9, trẻ khởi phát sốt cao liên tục, gia đình cho dùng thuốc hạ sốt nhưng tình trạng không cải thiện. Ngày 21-9, em T. xuất hiện thêm đau bụng, nôn ói nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình khám, điều trị.

Đến ngày 25-9, bệnh nhi nêu trên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue cuối ngày thứ 5, có sốc, suy tạng nặng, theo dõi xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp độ II.

Kết quả xét nghiệm IgM/IgG Dengue dương tính. Trong quá trình điều trị, bệnh diễn biến rất nặng. Các bác sĩ đã giải thích cho gia đình về tình trạng bệnh và tiên lượng.

Theo nguyện vọng của người nhà, lúc 14h30 ngày 28-9, em T. được đưa về nhà với chẩn đoán suy hô hấp độ IV; sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc cuối ngày thứ 6; suy tạng nặng; xuất huyết tiêu hóa; thiếu máu và rối loạn đông máu.

Đến 16h5 cùng ngày, bệnh nhân đã chết tại nhà.

Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nặng, ngành y tế đã điều tra dịch tễ tại nhà bệnh nhi và các hộ gia đình xung quanh, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm khẳng định.

Qua điều tra ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sốt nghi ngờ mắc sốt xuất huyết tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhi.

Đây là trường hợp thứ 3 qua đời do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk từ đầu năm 2026 đến nay.

Khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, đặc biệt trong những ngày đầu của bệnh. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà hoặc chủ quan khi các triệu chứng có dấu hiệu thuyên giảm.

Người dân cần chủ động loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ vệ sinh môi trường và phối hợp với chính quyền, ngành y tế khi triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

 - Ảnh 2.Sốt xuất huyết bùng mạnh, nhiều ca tử vong ở người có bệnh nền

Theo số liệu của Bộ Y tế, 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 78.300 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 13 ca tử vong. Số ca mắc cao gấp 1,2 lần cùng kỳ năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất