26/07/2023 21:49 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang: Tinh thần yêu nước đã thấm vào máu thịt mỗi người

"Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thấm vào máu thịt của mỗi người”, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng - Ảnh: DANH KHANG

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng - Ảnh: DANH KHANG

Tối 26-7, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang TP Hà Nội.

Hàng nghìn điểm cầu thắp nến tri ân

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ còn được tổ chức tại 9 điểm cầu khác ở Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tây Ninh, Trà Vinh, TP Cần Thơ cùng hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ, hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ cả nước.

Tại chương trình, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã đương đầu và chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược hùng mạnh. 

Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thấm vào máu thịt của mỗi người.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu cho Tổ quốc”, đại tướng Phan Văn Giang xúc động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông mong muốn lớp trẻ cùng các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa.

“Tôi mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Dành tình cảm, hành động thiết thực để tri ân

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - nhấn mạnh hằng năm, cứ vào dịp 27-7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Đó là hành trình về địa chỉ đỏ, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình tri ân…

Thay mặt thế hệ trẻ, anh Huy bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, anh nhắc nhở các bạn trẻ hãy trân trọng hòa bình, hạnh phúc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt thanh niên cả nước nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: DANH KHANG

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt thanh niên cả nước nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: DANH KHANG

Từ 17h chiều, bạn Trịnh Thu Hương, 19 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, cùng các bạn đoàn viên đã đến nghĩa trang TP Hà Nội để thay những bó hoa trắng tại từng phần mộ liệt sĩ, chuẩn bị nến để thắp vào buổi tối. Đây cũng là nhiệm vụ “đặc biệt” mà Hương thực hiện gần 10 năm nay mỗi dịp 27-7 - Ảnh: DANH KHANG

Từ 17h chiều, bạn Trịnh Thu Hương, 19 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, cùng các bạn đoàn viên đã đến nghĩa trang TP Hà Nội để thay những bó hoa trắng tại từng phần mộ liệt sĩ, chuẩn bị nến để thắp vào buổi tối. Đây cũng là nhiệm vụ “đặc biệt” mà Hương thực hiện gần 10 năm nay mỗi dịp 27-7 - Ảnh: DANH KHANG

Thượng úy Quách Thị Quỳnh, bí thư chi đoàn cơ sở Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, bày tỏ hằng năm, vào dịp 27-7, các đoàn viên của đơn vị đều có mặt tại các nghĩa trang thủ đô dọn dẹp và dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: DANH KHANG

Thượng úy Quách Thị Quỳnh, bí thư chi đoàn cơ sở Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, bày tỏ hằng năm, vào dịp 27-7, các đoàn viên của đơn vị đều có mặt tại các nghĩa trang thủ đô dọn dẹp và dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: DANH KHANG

Tuổi trẻ Hải Phòng thắp nến tri ân liệt sĩ

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cùng các cấp, ngành dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương, huyện An Dương - Ảnh: TIẾN THẮNG

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cùng các cấp, ngành dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương, huyện An Dương - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tối 26-7, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ có lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cùng hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên, người thân của các liệt sĩ.

Chị Vương Toàn Thu Thủy - bí thư Thành Đoàn Hải Phòng - bày tỏ sự tri ân đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà trị giá 30 triệu đồng đến các gia đình chính sách của huyện An Dương, tặng một nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong trị giá 125 triệu đồng.

Hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình tri ân anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo và đông đảo nhân dân, đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng dâng hương, hoa trên phần mộ các liệt sĩ.

Trước đó, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tu bổ, tạo cảnh quan sạch đẹp tại các công trình ghi công liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng gần 1.800 suất quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong...

Toàn thành phố đã tổ chức 17 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 1.200 người có công với cách mạng. Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam.

Người dân đến thắp hương cho thân nhân là anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Người dân đến thắp hương cho thân nhân là anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chương trình thắp nến, dâng hương tri ân các liệt sĩ được thực hiện trên toàn thành phố trong tối 26-7, là dịp để bày tỏ sự biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do.

Chương trình thắp nến tri ân là dịp để nhắc nhớ thế hệ trẻ về những hy sinh xương máu của lớp lớp cha anh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chương trình thắp nến tri ân là dịp để nhắc nhớ thế hệ trẻ về những hy sinh xương máu của lớp lớp cha anh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ

TTO - Tối 24-7, hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM cùng thắp những ngọn nến thơm, sưởi ấm anh linh hàng chục ngàn anh hùng đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ khắp thành phố.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên