24/07/2022 22:13 GMT+7

Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Tối 24-7, hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM cùng thắp những ngọn nến thơm, sưởi ấm anh linh hàng chục ngàn anh hùng đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ khắp thành phố.

Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ - Ảnh 1.

Các bạn trẻ TP.HCM tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 - Ảnh: Q.L.

Ngoài nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, các bạn còn có mặt tại 6 nghĩa trang tập trung nhiều phần mộ liệt sĩ gồm: An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), huyện Nhà Bè và quận 7 (quận 7), huyện Bình Chánh và quận Bình Tân (quận Bình Tân), Thủ Đức (TP Thủ Đức), Tân Xuân (huyện Hóc Môn) và Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

"Chúng cháu luôn ý thức được trách nhiệm của mình, nguyện tiếp bước theo tấm gương vì nước, vì dân của cha anh, góp sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ gìn hạnh phúc, ấm no của nhân dân".

Chị Châu Minh Hiền (Sở Nội vụ TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM)

Cùng dự lễ thắp nến với khoảng 1.000 bạn trẻ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ.

Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ - Ảnh 3.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM cùng thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Q.L.

Thay lời cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, phát biểu tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - nơi có hơn 15.000 ngôi mộ liệt sĩ, chị Châu Minh Hiền (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM) bày tỏ tuổi trẻ thành phố hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho Tổ quốc, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy và giữ gìn thành quả các thế hệ đi trước để lại. 

Sáng cùng ngày, tuổi trẻ TP.HCM đã tham gia ngày cao điểm cùng hành động vì an sinh xã hội và uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thắp ngọn nến thơm sưởi ấm anh linh liệt sĩ - Ảnh 4.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương thắp nến trên phần mộ các liệt sĩ - Ảnh: Q.L.

Nhân dịp này, các bạn trẻ TP.HCM cùng thực hiện công trình phục hồi di ảnh "Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ"; dọn vệ sinh và chỉnh trang các nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ.

Các bạn cũng đến thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, các ba má phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, các gia đình chính sách của Thành đoàn.

Ngoài ra, đã có nhiều chuyến công tác xã hội khám bệnh, tặng quà cho người dân vùng căn cứ kháng chiến Thành đoàn; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; trao học bổng cho con, em gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, công chức đã hy sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

‘Bản hùng ca bất diệt’ âm vang ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào ‘Bản hùng ca bất diệt’ âm vang ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

TTO - ‘Bản hùng ca bất diệt’ không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là biểu hiện của văn hóa tri ân, là khúc tráng ca kính dâng các anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên