07/03/2023 20:58 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị báo chí tăng thời lượng tuyên truyền về quân đội

Trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc xây dựng thế trận lòng dân qua phương tiện thông tin đại chúng, qua đó hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng trong giai đoạn hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị báo chí tăng thời lượng tuyên truyền về quân đội - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chiều 7-3 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Dự gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường - ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Tăng thời lượng, chuyên trang tuyên truyền về quân đội

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Ông cũng cảm ơn đội ngũ phóng viên chuyên trách tuyên truyền về quân sự, quốc phòng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dấn thân, đồng hành, đưa tin, phản ánh rất kịp thời mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị quân đội.

Cùng với thành tựu chung của cả nước, năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội đã có những nỗ lực vượt bậc, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tướng cho biết các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã tăng thời lượng, đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về quân đội.

Dẫn chứng nổi bật là công tác tuyên truyền về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đại tướng với tư cách là người đọc báo, người xem truyền hình, người nghe, ông nhận thấy nhờ có sự ngoại giao và công tác tuyên truyền tốt mà triển lãm đã đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Hay tiêu biểu là công tác tuyên truyền hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua.

Đại tướng kể lại, thời điểm đó lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao đổi về công tác tuyên dương cho lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có câu chuyện về 6 chú chó nghiệp vụ. 

Sau đó, "sáng kiến" được đưa ra chính là vừa trao bằng khen cho quân nhân, vừa khen thưởng các chú chó nghiệp vụ bằng cách đưa đến lễ tuyên dương để chụp "những tấm ảnh, đưa lên truyền hình" - cũng là một hình thức khen thưởng sinh động để "thưởng" cho lực lượng chó nghiệp vụ.

"Rõ ràng phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đưa thông tin kịp thời, và đây là cách để xây dựng được thế trận lòng dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng trong giai đoạn hiện nay" - đại tướng nhấn mạnh.

Thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Phối hợp thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đại tướng đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền toàn diện, chuyên sâu hơn nữa về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng đó, sản xuất các chương trình phóng sự, phim tài liệu phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội.

Về phía Bộ Quốc phòng cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định hệ thống báo chí quân đội là một bộ phận quan trọng trong báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông mong muốn thời gian tới, những nội dung, thời lượng tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ưu tiên tăng cường, đưa thông tin đi vào chiều sâu, ở tầm cao hơn và có tính thuyết phục hơn.

Quân khu 7 gặp mặt cơ quan tuyên giáo, báo chíQuân khu 7 gặp mặt cơ quan tuyên giáo, báo chí

Ngày 23-2, Bộ tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt lãnh đạo ban tuyên giáo, sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành; cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn quân khu đầu xuân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên