
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, thăm hỏi bà con vùng lũ - Ảnh: QUANG HÙNG
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn theo sát tình hình, dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.
Bộ đội chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần các lực lượng trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua.
Bộ trưởng yêu cầu chính quyền các cấp tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm; khẩn trương khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống Nhân dân ngay sau khi nước rút.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất. Chỉ rút quân khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà bà con vùng lũ - Ảnh: QUANG HÙNG
Trong chuyến công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 20 tỉ đồng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngoài ra có 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo và 5.000 màn tuyn của Bộ Quốc phòng hỗ trợ Nhân dân vùng lũ.
Dịp này thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm 50 tỉ đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao 20 phần quà và tiền mặt tặng các hộ dân chịu thiệt hại nặng.
Đến với bà con nhanh nhất có thể
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại xã Hòa Tâm, tỉnh Đắk Lắk, trong đêm 21 và ngày 22-11, đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt để chỉ huy các lực lượng, phương tiện tổ chức tiếp cận khu vực bị chia cắt.
Dưới làn mưa lớn, dòng nước xiết và địa hình phức tạp, các mũi cứu hộ của Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực tìm mọi hướng tiếp cận nhanh nhất, an toàn nhất để đưa hàng cứu trợ vào bên trong.
Với tinh thần "cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim", các lực lượng đã vượt qua nhiều điểm nước sâu, nguy hiểm, mở thành công hành lang tiếp cận thôn Phước Giang.
Đến trưa 22-11, bộ đội đã vận chuyển an toàn 3 chuyến hàng cứu trợ, gồm mì tôm, lương khô, nước uống, cùng thuốc men, vật tư y tế thiết yếu vào khu vực bị cô lập.

Bộ đội Quân khu 5 hỗ trợ dân vùng lũ Đắk Lắk trong mưa lũ - Ảnh: QUANG HÙNG
Đồng thời, tổ quân y đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhiều người dân bị ốm do mưa lạnh kéo dài. Bà con trong thôn xúc động khi nhận những phần quà đầu tiên sau nhiều ngày cầm cự giữa biển nước.
Hiện các lực lượng của Quân khu 5 vẫn đang tích cực khảo sát, mở rộng tuyến tiếp cận để vận chuyển bổ sung nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế và sẵn sàng sơ tán người dân đến khu vực an toàn nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu.
Tinh thần kiên cường, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 là điểm tựa quan trọng giúp bà con vùng lũ Phước Giang vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, từng bước ổn định cuộc sống.
Cùng ngày 22-11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó mưa lũ.
Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Tạ Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết thống kê sơ bộ, 34/34 xã phía đông tỉnh (thuộc khu vực Phú Yên cũ) bị ngập sâu, một số xã phía tây tỉnh Đắk Lắk cũng bị ngập.
Dù tỉnh và Quân khu 5 đã nỗ lực tối đa trước, trong và sau lũ, hậu quả vẫn rất nghiêm trọng: khoảng 40 người chết, nhiều người mất tích và bị thương, thiệt hại tài sản sơ bộ khoảng 5.500 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận