16/03/2017 10:08 GMT+7

Đại sứ Mỹ: "Chúng ta chớ nên tin tưởng Nga"

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC trên tư cách đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley nêu quan điểm cho rằng Mỹ chớ nên tin tưởng Nga.

Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại LHQ đang phát biểu trong khi đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Cho Tae-yul đứng cạnh đó tại trụ sở LHQ ở New York - Ảnh: Reuters
Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại LHQ phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York - Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài NBC ngày 15-3, bà Nikki Haley cho rằng nước Mỹ không nên xem nhẹ nguy cơ từ Nga.

Bà chia sẻ quan điểm với nhà báo Matt Lauer của đài NBC: "Hãy cẩn trọng với điều đó. Chúng ta không thể tin tưởng Nga. Chúng ta chớ nên tin tưởng Nga".

Quan điểm của bà Nikki Haley cho thấy một lập trường cứng rắn hơn nhiều so với những gì Tổng thống Donald Trump thể hiện trước nay. Ông Trump từng nói dưới thời cầm quyền của ông, Mỹ và Nga rất có thể sẽ có quan hệ hữu nghị hơn.

Bà Nikki Haley nêu quan điểm về Nga như vậy khi trả lời câu hỏi của nhà báo Lauer về việc Bộ tư pháp Mỹ vừa công bố cáo buộc hai nhân viên an ninh Nga đứng sau vụ tấn công 500 triệu tài khoản của Yahoo năm 2014.

Thật ra bà Haley đã giữ quan điểm khá gay gắt với Điện Kremlin ngay trong lần hiện diện đầu tiên tại trụ sở LHQ tháng trước trên cương vị đại sứ Mỹ.

Lần đó , bà Haley đã lên án Nga về việc sáp nhập Crimea: "Tôi thấy thật không may khi trong lần xuất hiện đầu tiên này tôi phải lên án những hành động hung hăng của nước Nga. Chúng tôi muốn có quan hệ hữu hảo hơn với Nga, tuy nhiên tình hình tồi tệ hơn ở miền đông Ukraine là vấn đề đòi hỏi cần có sự lên án rõ ràng và mạnh mẽ với những hành động của Nga".

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài NBC, bà Haley nêu quan điểm ủng hộ sắc lệnh nhập cư của ông Trump. Bà khẳng định sắc lệnh của tân Tổng thống không hề kỳ thị người Hồi giáo.

Bà Haley nói: "Đó không phải là lệnh cấm người Hồi giáo. Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ một lệnh cấm người Hồi giáo. Tôi không nghĩ là chúng ta nên cấm đoán bất cứ ai chỉ vì tôn giáo của họ. Đó không phải là người Mỹ. Điều đó không tốt".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên